Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết hôm nay 10/4: Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 10/4, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/4/2020:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía nam 27 -30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào vào dông vài nơi; riêng phía bắc sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Thời tiết hôm nay 10/4: Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.