Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết hôm nay 19/11: Khu vực phía Bắc ngày nắng đêm lạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực phía Bắc ngày nắng, đêm lạnh. Triều cường tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ tiếp tục đạt đỉnh trong hôm nay rồi xuống dần.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, triều cường tại khu vực ven biển Nam bộ sẽ đạt đỉnh từ ngày 16 đến 19/11/2020, từ ngày 20/11/2020 sẽ xuống dần.

Trong ngày 18/11, mực nước triều tại TP.HCM đã bắt đầu hạ dần nhưng vẫn vượt mức báo động 3. 

Một số tuyến đường nằm ở khu vực thấp trũng, gần sông, kênh, rạch... vẫn duy trì trạng thái ngập úng là: Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), Trần Xuân Soạn (quận 7), Bình Quới (quận Bình Thạnh), Lương Định Của, Quốc Hương (quận 2)... 

Ngập úng nặng trong nhiều ngày đã khiến việc di chuyển cũng như sinh hoạt của người dân nơi đây bị ảnh hưởng khá lớn.

Thời tiết hôm nay 19/11: Khu vực phía Bắc ngày nắng đêm lạnh - Ảnh 1.

THỜI TIẾT - NGÀY VÀ ĐÊM 19/11/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30, có nơi trên 30 độ.

Có mây, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.