Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết hôm nay 25/8: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

Trong chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 3h ngày hôm nay (25/8), hội tụ gió trên mực 5000m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên trong chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa từ 40-80mm/24h; có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 25/8: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

THỜI TIẾT - NGÀY VÀ ĐÊM 25/8/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng đồng bằng có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, vùng đồng bằng có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.