Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết hôm nay 30/3: Cả nước phổ biến có nắng

Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, còn lại các vùng khác trong cả nước phổ biến có nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (30/3), ngoại trừ khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác thì các vùng khác trong cả nước phổ biến có nắng: khu Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nắng, nhiệt độ từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực từ Nam Trung Bộ vào phía Nam nắng nóng, nhiều nơi trên 35 độ C.

Thời tiết hôm nay 30/3: Cả nước phổ biến có nắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

THỜI TIẾT - NGÀY VÀ ĐÊM 30/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió ngày gió đông bắc, đêm gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi 27-29 độ; riêng Điện Biên và Lai Châu 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng vùng núi 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Ngày gió đông bắc; đêm gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam có nơi 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.