Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết hôm nay 5/12: Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay (5/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Trung Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hôm nay (5/12), ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11 - 14 độ C. Ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết hôm nay 5/12: Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C - Ảnh 1.

Thời tiết hôm nay 5/12: Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C.

Trong ngày hôm nay, vịnh Bắc bộ gió đông bắc còn có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3m. Trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6m;

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5m; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5m.

Ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 5/12

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên có nơi 22 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14 - 17 độ C, phía Nam 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, phía nam 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Các tỉnh Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.