Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết ngày 1/4/2020: Miền Bắc có mưa phùn, trời lạnh

(Dân sinh) - Dự báo thời tiết 1/4, có mưa nhỏ và sương mù tại nhiều nơi trên cả nước, trời lạnh; riêng khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng trên diện rộng.

Thời tiết ngày 1/4/2020: Miền Bắc có mưa phùn, trời lạnh - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết 1/4, có mưa nhỏ và sương mù tại nhiều nơi trên cả nước, trời lạnh.

Tin tức thời tiết ngày 1/4, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 1/4/2020

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 1/4/2020

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi 15-16 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 1/4/2020

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ:20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 1/4/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ:24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 1/4/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 1/4/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.