Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết ngày 12/12: Miền Bắc có sương mù, trời rét

(Dân sinh) - Ngày 12/12, khu vực Bắc bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 16 - 23 độ C, đêm và sáng sớm trời rét; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rải rác một vài nơi, nhiệt độ dao động từ 18 - 31 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C.

Nhiệt độ trung bình trong ngày tăng, 1 số nơi trên cả nước sẽ có mưa, lượng mưa tùy vào từng khu vực. Tin cảnh báo triều cường và ngập úng ven biển Nam bộ:

Mực nước ven biển Nam bộ đang lên theo thủy triều. Đỉnh triều cao nhất ngày 10/12 tại Trạm hải văn Vũng Tàu là 3,92m vào lúc 22h 15 phút.

Đỉnh triều tại ven biển Nam bộ tiếp tục tăng trong mấy ngày tới và duy trì ở mức cao, từ ngày 17/12 sẽ giảm dần. Đỉnh triều cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35 m vào rạng sáng ngày 16/12.

Do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh Nam bộ (Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau) và TP.HCM. Thời gian ngập sâu nhất có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 0 - 4 giờ và từ 15 - 19 giờ trong các ngày 15/12 và 16/12.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 12/12:

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Thời tiết ngày 12/12: Miền Bắc có sương mù, trời rét - Ảnh 1.

Ngày 12/12, khu vực Bắc bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 16 - 23 độ, đêm và sáng sớm trời rét.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.