Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết ngày 25/4i, trời chuyển mát, có nơi chuyển rét

(Dân sinh) - Từ chiều nay ngày 24/4, không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai, trời chuyển mát, có nơi chuyển rét.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối và đêm 24/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 24/4 đến ngày 26/4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, riêng vùng núi phía Bắc trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ, vùng núi phía Bắc phổ biến 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối ngày 24/4 đến 25/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-26/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Trên biển từ ngày 25/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Thủ đô Hà Nội ngày 25/4 có mưa dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-26 độ. Sang ngày 26/4, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 21-27 độ.

Tại Nam Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Biên Hòa (Đồng Nai) 37 độ, Tà Lài (Đồng Nai) 36.7 độ.

Dự báo trong hai ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/4, từ ngày 28/4 nắng nóng giảm dần.