Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết ngày 30 Tết: Bắc bộ có mưa phùn, trời rét đậm, rét hại

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, ngày 21/1 (tức 30 Tết), các tỉnh thuộc khu vực Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm mai có mưa phùn...

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, thời tiết cả 3 miền không biến động so với những ngày gần đây. Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ ngày 22/1 trưa chiều hửng nắng; riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ đêm 21 và sáng 22/1 có mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ngoài ra khu vực phía Đông của giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cảnh báo đêm ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,0-3,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

 Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nam bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.