Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thông báo khẩn: Những người đã đến chợ hoa Mê Linh liên hệ ngay với cơ sở y tế

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi thông báo khẩn số 13 và đề nghị những người có mặt tại chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) từ ngày 20/3 đến nay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất, thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi thông báo khẩn số 13 và đề nghị tất cả những người thu mua, buôn bán hoa, và những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 – đến nay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; Nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; Thực hiện cách ly tại nhà; Khai báo y tế.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã liên tục phát đi các thông báo khẩn nhằm tìm kiếm những người có liên quan đến lịch trình di chuyển của các bệnh nhân COVID-19 và đề nghị những người có liên quan cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Theo báo Infonet, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh) có tới 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19, là các bệnh nhân số 243, 250, 253, 254, 257, 258. Tất cả các bệnh nhân này đều có liên quan đến bệnh nhân 243 tên là Q.Q.T. (47 tuổi), làm nghề buôn bán hoa và đi lại nhiều tại chợ hoa Mê Linh.

Hiện nay, toàn bộ gần 10.900 người dân trong thôn Hạ Lôi đã được các ly. Ngày 11/4/2020, đã lấy 3.153 mẫu xét nghiệm người dân xóm Hội thôn Hạ Lôi, hiện đang chờ kết quả.

Dự kiến trong ngày hôm nay (12/4/2020) tiếp tục lấy 4.109 mẫu của người dân các xóm là: xóm Đình (631), xóm Chùa (918), xóm Ao Sen (1.537), xóm Xanh (1.023).

Tuy nhiên, chợ hoa Mê Linh còn có người ở địa phương khác đến giao dịch, không chỉ có người dân Hạ Lôi nên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 đã ra thông báo khẩn số 13.

Cũng theo Bộ Y tế, tính đến sáng nay, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nào, Việt Nam hiện có 258 trường hợp mắc Covid-19 và 144 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Hiện tại chỉ còn 114 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế.