Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thông qua đề án xây dựng phố đêm và phố đi bộ ven hồ tại Regal Legend (Quảng Bình)

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt công văn số 347/SDL - KHPTDL của Sở Du Lịch Quảng Bình, đồng ý với chủ trương đầu tư và khai thác các tuyến phố đi bộ, bao gồm phố đi bộ và phố đi bộ ban đêm trong Khu đô thị Bảo Ninh 1 (tên thương mại: Khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend) tại bán đảo xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đề án do Sở Du lịch và Công ty CP Đất Xanh Miền Trung đề xuất.

Quảng Bình sở hữu kho tàng tài nguyên thiên nhiên nổi tiếng thế giới với hệ thống hơn 400 hang động, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, loạt bãi biển bên bán đảo Bảo Ninh còn vẹn nguyên tiềm năng và đặc biệt, hang Sơn Đoòng mới tiến hành khai thác thương mại du lịch vài năm trở lại đây ngay lập tức trở thành điểm đến của toàn cầu. Mới đây, ngày 14/4, trang chủ Google đã vinh danh Sơn Đoòng như một sự khẳng định niềm tự hào du lịch Việt Nam. Vừa mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau dịch bệnh, Sơn Đoòng ngay lập tức kín tour đến hết năm 2022 và du khách phải đợi gần 1 năm để có thể khám phá hang động lớn nhất thế giới này.

Sở hữu tiềm năng phát triển du lịch và thương mại rất lớn nhưng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ trải nghiệm giải trí cao cấp tại đây vẫn chưa thực sự tương xứng, khi số lượng phòng lưu trú thấp hơn so với các thành phố du lịch khác; dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp hạn chế. Khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend nói chung và phố đi bộ nội khu nói riêng là góp sức của Đất Xanh Miền Trung với mong muốn trở thành khởi đầu hoàn hảo chắp cánh cho giấc mơ du lịch Quảng Bình.

Giá trị của phố đi bộ, phố đêm mang lại là khổng lồ. Câu chuyện của những con phố thương mại sầm uất ngày và đêm tại Venice, Paris, Singapore... nổi danh thế giới, trở thành biểu tượng văn hoá, du lịch, thương mại là minh chứng rõ ràng nhất. Tại Việt Nam, mặt bằng phố đi bộ Tạ Hiện tại Hà Nội hay Nguyễn Huệ tại TP HCM thu hút lượt khách cáo gấp 4-10 lần so với các con phố thông thường khác, trở thành tụ điểm giải trí, mua sắm, ẩm thực, thời trang và các hoạt động dịch vụ sầm uất khác.

Tổ hợp phố đi bộ, phố đêm bên trong Regal Legend sẽ trở thành điểm đến tham quan, mua sắm và giao lưu văn hóa quốc tế thực thụ cho du khách, là đòn bẩy quan trọng góp phần phát triển kinh tế cho Quảng Bình

Tổ hợp phố đi bộ, phố đêm bên trong Regal Legend sẽ trở thành điểm đến tham quan, mua sắm và giao lưu văn hóa quốc tế thực thụ cho du khách, là đòn bẩy quan trọng góp phần phát triển kinh tế cho Quảng Bình

Tổ hợp phố đi bộ, phố đêm bên trong Regal Legend sẽ trở thành điểm đến tham quan, mua sắm và giao lưu văn hóa quốc tế thực thụ cho du khách, là đòn bẩy quan trọng góp phần phát triển kinh tế cho Quảng Bình, đại diện Đất Xanh Miền Trung cho hay.

Cùng với phố đi bộ, phố đêm, tổ hợp tiện ích quốc tế bên trong Regal Legend sẽ mang đến một thế giới trải nghiệm các dịch vụ mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khoẻ đẳng cấp cho du khách. Một lịch trình của du khách tại Regal Legend sẽ được lấp kín hoàn hảo nhờ dịch vụ lưu trú cao cấp từ Novotel Quang Binh Hotel & Residence, tiện ích trung tâm thương mại (Regal Mall), phòng gym, ẩm thực (Regal Food) và tổ hợp giải trí Beer Hub sôi động, Regal Beach ngay bãi biển Bảo Ninh với các lễ hội văn hoá, trình diễn nghệ thuật đậm dấu ấn nhiệt đới, mang đến chuỗi ngày trải nghiệm hạnh phúc và toàn vẹn chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao cho du khách.

Đất Xanh Miền Trung - Nhà phát triển bất động sản quốc tế

Thành lập ngày 8/4/2011, 11 năm qua, Đất Xanh Miền Trung tạo dấu ấn trên thị trường là một doanh nghiệp tiên phong phát triển bất động sản theo tiêu chuẩn quốc tế khắp miền Trung Việt Nam.

Đất Xanh Miền Trung sở hữu các chỉ số tài chính ấn tượng: vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, vốn hóa 15.000 tỷ đồng, định giá tài sản 1,2 tỷ USD; đã và đang phát triển hơn 15.000 sản phẩm khắp miền Trung với đa dạng loại hình bất động sản: nhà ở, thương mại, lưu trú ...tương đương 2 triệu m2 sàn xây dựng.

Các sản phẩm của Đất Xanh Miền Trung được định danh bởi 2 phân khúc: Regal (luxury brand) và Castia (premium brand) với danh mục 8 thương hiệu, bao gồm: Regal Homes, Regal Hotels, Regal Mall, Regal Food, Regal Office, Castia Homes, Castia S và Castia Lifestyle. Hệ sinh thái của Đất Xanh Miền Trung đang ngày càng được mở rộng và sẽ trở thành những điểm đến mang tầm vóc quốc tế mà bất cứ ai cũng mong muốn được đặt chân đến ít nhất một lần trong đời.

Đất Xanh Miền Trung đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên hơn 1 tỷ USD (~ 23.000 tỷ đồng), vốn hóa hơn 3,8 tỷ USD (~ 88.000 tỷ đồng) vào năm 2030 và chạm mốc vốn hoá 10 tỷ USD vào năm 2035, lọt top tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam.