Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 ở TP.HCM

(Dân sinh) -Trường hợp mới nhất bị nhiễm COVID-19 ở TP.HCM là người Philippines, được cách ly sau khi nhập cảnh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 8/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tính đến 7h cùng ngày, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP.HCM xác định là 70 người. Trong đó có 9 người nhiễm COVID-19 trong giai mới.

Trường hợp mới nhất vừa bị phát hiện nhiễm là bệnh 753 (nam, 30 tuổi, quốc tịch Philippines). Bệnh nhân liên quan chuyến bay CX906 từ Philippines về sân bay Tân Sân Nhất (quá cảnh Hong Kong), được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay sau nhập cảnh. Kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Về hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 - 28/7 đang sinh sống tại TP.HCM, có 45.312 người đã khai báo y tế, 36.182 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 32.844 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đã có 1.448 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung; 7.490 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trung tâm cho biết đã thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch các trường hợp nhiễm Covid-19. Đã có 848 người tiếp xúc với 8 người nhiễm mới đã được lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP; đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 3.402 người; chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.