Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ đô Baghdad tiếp rục bị tấn công, ông Lukashenko lại mặc áo chống đạn, cầm súng

2 quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống gần khu vực sân bay Thủ đô Baghdad của Iraq song không gây thương vong. Trong khi đó, biểu tình ở Belarus đã diễn ra liên tục ba tuần, nhằm phản đối kết quả bầu cử tổng thống mà chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko.

Thông tin trên Vietnamplus cho biết, ngày 30/8, quân đội Iraq cho biết 2 quả tên lửa Katyusha cùng ngày đã rơi xuống gần khu vực sân bay Baghdad song không gây thương vong.

Đây là vụ tấn công thứ ba theo kiểu như vậy nhằm vào các khu vực nhạy cảm ở thủ đô của Iraq trong tuần này.

Trước đó ngày 29/8, một quả tên lửa cũng rơi xuống Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi tập trung nhiều tòa nhà của Chính phủ Iraq và phái bộ ngoại giao các nước.

Thủ đô Baghdad tiếp rục bị tấn công, ông Lukashenko lại mặc áo chống đạn, cầm súng - Ảnh 1.

Quang cảnh biểu tình ở Belarus và cảnh Tổng thống Alexander Lukashenko xuất hiện cùng súng trước nơi ở. Ảnh: REUTERS

Ngày 27/8 cũng có 3 quả lên lửa rơi trúng khu vực trên. Rất may là những vụ tấn công này đều không gây thương vong.

Mỹ từng nhiều lần lên tiếng cáo buộc những vụ tấn công theo kiểu như vậy là do các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn thực hiện. Tehran đến nay chưa đưa ra bình luận chính thức về những vụ việc này.

Iraq, vốn thường là nơi bùng phát bạo lực do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đang nỗ lực tìm cách tránh bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc xung đột khu vực nào.

Theo Plo đưa tin, ngày 30/8 khoảng 100.000 người đã tập trung gần một đài liệt sĩ ở thủ đô Minsk yêu cầu Tổng thống Lukashenko từ chức. Một lượng lớn người biểu tình kéo về dinh thự tổng thống – được biết đến với tên dinh Độc lập. Tại đây có một lượng lớn cảnh sát và xe bọc thép được huy động bảo vệ an ninh.

Một đám đông biểu tình tập trung bên ngoài nhà ông Lukashenko ở thủ đô Minsk. Ông Nikolay Latyshenok - một trong những trợ lý của ông Lukashenko đã ra trao đổi với người biểu tình. Một lần nữa ông Latyshenok khẳng định chính phủ xem kết quả bầu cử tổng thống với chiến thắng thuộc về ông Lukashenko là hoàn toàn “công bằng”.

Trợ lý của ông Lukashenko nói với người biểu tình rằng hiện chính phủ và quốc hội đang bàn bạc về một dự thảo Hiến pháp mới. Trước đó ông Lukashenko cho biết ông sẽ cân nhắc khả năng tổ chức bầu cử lại một khi Hiến pháp mới được thông qua.

Trợ lý này cũng kêu gọi người biểu tình “giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình” dù lời kêu gọi này có vẻ không phù hợp với hình ảnh ông Lukashenko mặc áo chống đạn cầm súng trường trước nơi ở.

Trong cùng khoảng thời gian trợ lý đang trao đổi với người biểu tình, hãng tin RIA (Nga) nhận được một bức ảnh từ người phát ngôn của ông Lukashenko chụp ông này mặc áo chống đạn và vung một khẩu súng trường bên ngoài nơi ở của mình.