Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ quỹ tham ô tiền của những người có công lãnh án 9 năm tù

(Dân sinh) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa tuyên phạt sơ thẩm 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa (Sinh năm 1962, trú tại tổ 7, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) về tội tham ô tài sản.

Thủ quỹ tham ô tiền của những người có công lãnh 9 năm tù - Ảnh 1.

Ảnh bà Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 6/2017, bà Nguyễn Thị Hoa vốn là cán bộ thủ quỹ Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Ia Pa. Trong quá trình công tác, Nguyễn Thị Hoa được phân công phụ trách công tác người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và làm thủ quỹ của Phòng. Trong thời gian này, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nguyễn Thị Hoa đã chiếm đoạt gần 167 triệu đồng gồm tiền chế độ mai táng phí, trợ cấp, truy lĩnh tiền tuất cho bệnh binh và tiền quỹ đền ơn đáp nghĩa cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn để sử dụng vào mục đích cá nhân.