Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn bắt chính trong trận ra quân của Slovan Liberec ở Europa League

(Dân sinh) - Việt kiều Filip Nguyễn đã nhận được sự tin tưởng của BLĐ đội bóng và được bắt chính ở trận ra quân của CLB Slovan Liberec ở đấu trường Europa League gặp Gent.

Đội bóng Filip Nguyễn đang thi đấu nằm ở bảng L giải đấu năm nay, cùng với các CLB khá mạnh như Gent, Hoffenheim hay Sao đỏ Belgrade. Chính vì thế 3 điểm ở trận đấu ra quân gặp Gent là mục tiêu quan trọng mà Filip Nguyễn và đồng đội bắt buộc phải đạt được, để tạo lợi thế cạnh tranh trong bảng đấu.

Tuy có lợi thế sân nhà nhưng Slovan chơi lép vế trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội khách Gent mới là những người thi đấu tốt hơn khi thời lượng kiểm soát lên tới 73% với 4 cú sút trúng đích, nhiều gấp đôi đội chủ nhà.

Thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn bắt chính trong trận ra quân của Slovan Liberec ở Europa League - Ảnh 1.

CLB Slovan Liberec có 3 điểm đầu tiên nhờ sự xuất sắc của Filip Nguyễn

Bằng sự xuất sắc, Việt kiều Filip Nguyễn đã chứng tỏ khả năng của mình khi được tin tưởng với nhiều pha cứu thua cho đội chủ nhà. Sự chắc chắn của thủ thành người gốc Việt là động lực giúp đồng đội chơi tự tin hơn, phút thứ 29 trận đấu, Yusuf Helal bất ngờ ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà sau tình huống sút không như ý của đồng đội Koscelnik.

Những phút còn lại của hiệp 1 và toàn bộ thời gian của hiệp 2, đội khách Gent dồn sức tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng trong một ngày mà hàng phòng ngự của Slovan chơi tập trung cùng sự xuất sắc của thủ môn gốc Việt Nam Filip Nguyễn đã khiến các chân sút của đội bóng đến từ Bỉ nản lòng. 

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng của CH Séc, giúp họ có màn ra quân hoàn hảo ở đấu trường Europa League mùa này.

Tỷ số chung cuộc: 1-0

Ghi bàn: Abdulla Yusuf Helal (29')