Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan tiếp đoàn đại biểu người có công cách mạng tiêu biểu TP Đà Nẵng

Chiều 16/5, tại TP Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan đã tiếp đoàn đại biểu người có công cách mạng tiêu biểu TP Đà Nẵng đến điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu người có công TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu người có công TP Đà Nẵng.

Tiếp đoàn đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến các thương, bệnh binh, người có công cách mạng đến điều dưỡng tại Trung tâm. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân, mong muốn các thương, bệnh binh, người có công cách mạng luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ con cháu học tập và noi theo. Dịp này, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cũng đã tặng quà cho người có công cách mạng tiêu biểu đến điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tại TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tại TP Đà Nẵng.

Ưu đãi người có công với cách mạng là một trong những chính sách đặc biệt của Đảng và Nhà nước nhằm tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng. Đây là chính sách đặc thù gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng không chỉ là sự tri ân mà còn là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã không tiếc thân mình hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Với nhiệm vụ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công cách mạng, những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, cơ bản, cơ số phòng (141 phòng) với đầy đủ hội trường, nhà hàng, bếp ăn đáp ứng nhu cầu về nghỉ ngơi, sinh hoạt của người có công.

Ông Nguyễn Sỹ Lương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung cho biết: Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm cũng bị ảnh hưởng. Với số lượng đăng ký điều dưỡng theo kế hoạch của các địa phương là gần 6.000 người, tuy nhiên Trung tâm chỉ thực hiện điều dưỡng được cho gần 800 người có công với 8 đợt điều dưỡng ở 7 tỉnh, thành phố gồm: TP Đà Nẵng, Kon Tum, Đắk Nông, Tiền Giang, Sóc Trăng, quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), thị xã Hương Trà và TP  Huế (Thừa Thiên Huế).

Từ tháng 11/2021 Trung tâm bắt đầu gửi văn bản đến các địa phương để xây dựng kế hoạch điều dưỡng cho năm 2022. Trung tâm cũng thường xuyên liên hệ với các Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-TB&XH các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để giới thiệu, kết nối và xây dựng kế hoạch điều dưỡng cho năm 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, người có công phần lớn già yếu và có bệnh lý nền, quãng đường di chuyển xa, vì vậy các địa phương có tâm lý e ngại nên hiện các địa phương đăng ký điều dưỡng ngoại tỉnh chưa nhiều.

Tính đến ngày 13/5/2022, có 14 địa phương đăng ký cho 2.500 người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm. Từ ngày 3/5/2022 đến nay, Trung tâm cũng đã tổ chức đón tiếp gần 300 người có công với cách mạng từ các tỉnh An Giang, Đắk Nông và tỉnh Gia Lai đến điều dưỡng.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tặng quà cho người có công cách mạng tiêu biểu đến điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tặng quà cho người có công cách mạng tiêu biểu đến điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung.

Theo Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung, đa số người có công đều hài lòng với chất lượng phục vụ và đánh giá cao công tác điều dưỡng của Trung tâm. Trung tâm cũng tổ chức đưa người có công cách mạng đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nội thành cũng như ngoại tỉnh. Trong quá trình đưa người có công đi tham quan, nhân viên Trung tâm kết hợp giới thiệu thành phố, những điểm tham quan, những nét đặc trưng của thành phố, tổ chức chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe trên xe tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các bác. Đồng thời, tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa viên chức, người lao động của Trung tâm với người có công cách mạng nhằm tạo niềm vui, sự phấn khởi cho người có công cách mạng đến điều dưỡng tại Trung tâm. Đây cũng là dịp để người có công cất lên lời ca tiếng hát, ôn lại những kỷ niệm hào hung của đất nước.

Trung tâm cũng thực hiện việc thăm khám sức khỏe ban đầu cho người có công; triển khai thăm khám sức khỏe vào mỗi buổi tối giúp người có công yên tâm và khỏe mạnh trong đợt điều dưỡng; tổ chức tư vấn sức khỏe tuổi già cho người có công; tập vật lý trị liệu, tham gia trực 24/24 nhằm xử lý kịp thời nếu có trường hợp bệnh nặng. Chế độ dinh dưỡng, ăn uống nghỉ ngơi đối với người có công được Trung tâm đảm bảo tiêu chuẩn, dinh dưỡng, sạch sẽ, hợp khẩu vị tuổi già, đạt chất lượng về an toàn thực phẩm được người có công đánh giá cao...