Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ trưởng Lê Quân thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, chiều 15/1, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang). Cùng tham gia đoàn công tác có Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi.

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc tết đến gia đình các thương, bệnh binh.

Thứ trưởng Lê Quân thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang) - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Quân tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang.

Thông tin đến các thương, bệnh binh về những kết quả đạt được của ngành trong năm qua, Thứ trưởng cho biết, năm 2019, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội Chính phủ đề ra. Đặc biệt trong lĩnh vực người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua trong năm nay. Trong đó, nội dung Dự thảo Pháp lệnh nhằm chăm lo tốt hơn đời sống các thương, bệnh binh, người có công với cách mang nhưng cũng đồng thời đảm bảo công bằng trong thực hiện sách đối với các đối tượng người có công.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung xây dựng các dữ liệu về liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng để số hóa hồ sơ lĩnh vực người có công, ngân hàng dữ liệu gen làm sao có được cơ sở dữ liệu thống nhất, đầy đủ về lĩnh vực người có công.

Thứ trưởng Lê Quân thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang) - Ảnh 2.

Thứ trưởng gửi lời chúc sức khỏe tới các thương, bệnh binh.

Tại đây, Thứ trưởng Lê Quân cũng bày tỏ mong muốn các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang luôn phát huy phẩm chất cao quý của "Bộ đội cụ Hồ", giáo dục con cháu, cùng chung tay xây dựng quê hương, đơn vị.

Được biết, hiện Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang đang nuôi dưỡng 48 thương, bệnh binh nặng, mất sức từ 81% trở lên của 21 tỉnh, thành phố. Đa phần các thương, bệnh binh ở đây có tuổi đời cao, các vết thương cũ thường xuyên tái phát đau đớn. Trong những năm qua, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng thương, bệnh binh tại Trung tâm đã được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị trong và ngoài tỉnh.

Để nâng cao sức khỏe cho các thương, bệnh binh, Trung tâm đã kết hợp nhiều phương pháp điều trị; đồng thời tập trung nâng cao đời sống vật chất cho các thương, bệnh binh như bố trí mỗi người ở một căn hộ khép kín tương đối đầy đủ các thiết bị như: Tivi, tủ lạnh, điều hòa hai chiều, bình tắm nóng lạnh…

Thứ trưởng Lê Quân thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang) - Ảnh 4.

Thứ trưởng Lê Quân cũng đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Cùng với đó, Trung tâm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng thực hiện chế độ, chính sách đối với thân nhân các thương, bệnh binh như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ kinh phí xây nhà, tạo công ăn việc làm cho con cái các thương, bệnh binh của Trung tâm.

Cùng chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Quân cũng đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.