Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ trưởng Lê Văn Thanh tiếp Giám đốc toàn cầu Chương trình Better Work

Sáng 16/5, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp ông Dan Rees, Giám đốc toàn cầu Chương trình Better Work.

Cùng dự buổi tiếp có bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam; bà Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc chương trình Better Work tại Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh vui mừng khi đón tiếp ông Dan Rees, Giám đốc toàn cầu chương trình Better Work, và bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, trong hai năm vừa qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đối với Việt Nam, để ứng phó với đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã triển khai rất quyết liệt các biện pháp ứng phó, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đảm bảo tốt an sinh xã hội với những chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi tiếp

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi tiếp

“Đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ được trên 50 triệu lượt người với kinh phí trên 81 nghìn tỷ đồng”, Thứ trưởng Lê Văn Thanh thông tin.

Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Better Work và ILO với Việt Nam. Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Better Work, điều kiện tiêu chuẩn của các doanh nghiệp Việt Nam đã tương thích hơn với tiêu chuẩn quốc tế, giúp hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài dễ dàng hơn.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác tốt đẹp và lâu dài hơn trong giai đoạn 2023-2027; có sự phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa để làm sao cho chất lượng hàng hóa, uy tín của Việt Nam được nâng cao hơn trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, hai bên cần nghiên cứu để mở rộng quy mô hợp tác trong các ngành khác như thủy sản, chế biến gỗ….

Tại buổi tiếp, Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam Ingrid Christensen cảm ơn Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã đón tiếp đoàn, hướng dẫn chỉ đạo chương trình Better Work trong những năm vừa qua, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may. Đây là một ngành rất quan trọng đối với Việt Nam. Việt Nam cũng coi dệt may là một ngành quan trọng và cũng đã có chiến lược phát triển ngành trong thời gian tới.

Bà Ingrid Christensen chia sẻ, mục tiêu của đoàn công tác của ông Dan Rees khi đến Bộ LĐ-TB&XH ngày hôm nay là để trao đổi về chiến lược của chương trình Better Work cho giai đoạn mới 2023-2027, để chiến lược mới này mở rộng hơn về quy mô, nhân rộng thêm những tác động tốt đẹp của chương trình đã có được trong thời gian trước.

Tại buổi tiếp, ông Dan Rees, Giám đốc toàn cầu Chương trình Better Work cảm ơn Bộ LĐ-TB&XH về mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ và sự ủng hộ cho chương trình trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 vừa qua.

Giám đốc toàn cầu Chương trình Better Work Dan Rees phát biểu tại buổi tiếp

Giám đốc toàn cầu Chương trình Better Work Dan Rees phát biểu tại buổi tiếp

Ông Dan Rees cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát tốt khủng hoảng khi ban hành nhiều biện pháp cụ thể và triển khai quyết liệt như chương trình tiêm chủng vaccine hay các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Giám đốc toàn cầu Chương trình Better Work ấn tượng với sự hợp tác chặt chẽ giữa chương trình Better Work và Bộ LĐ-TB&XH. Trong đó, về phía Bộ LĐ-TB&XH cũng đã có những hướng dẫn để chương trình có thể đưa ra hướng dẫn cho các bên nhằm vượt qua khủng hoảng, bao gồm các đối tượng là nhà máy trong khuôn khổ chương trình Better Work và cả những nhà máy bên ngoài chương trình.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh và đoàn công tác của Giám đốc toàn cầu Better Work Dan Rees chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng Lê Văn Thanh và đoàn công tác của Giám đốc toàn cầu Better Work Dan Rees chụp ảnh lưu niệm

Tới Việt Nam lần này, ông Dan Rees vui mừng khi nhận thấy sự tăng trưởng kinh tế, phát triển về thương mại, sự hồi phục và phát triển nhanh chóng của các ngành sản suất, trong đó bao gồm ngành dệt may.

Trong giai đoạn tới, với mong muốn phát triển chương trình Better Work hoạt động ở quy mô lớn hơn, tác động rộng rãi hơn, Giám đốc Dan Rees cho biết chương trình sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác ba bên tại các quốc gia, đồng thời tiến hành các biện pháp để đổi mới phương pháp triển khai chương trình.