Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dự Lễ khánh thành công trình lớp học cho học sinh Trường Tiểu học Tịnh Giang

Nhân Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2023, sáng 27/5/2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi chính thức khánh thành và bàn giao công trình nhà lớp học cho học sinh Trường Tiểu học Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự Lễ khánh thành có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi và đại diện Nhà tài trợ Golf Long Thành.

Trường Tiểu học Tịnh Giang nằm trên địa bàn xã Tịnh Giang là một xã miền núi của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trường có dãy phòng học 2 tầng được xây dựng từ trước năm 2000, năm 2020 cơn bão số 9 đã làm tốc mái hoàn toàn và được UBND huyện Sơn Tịnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục tiếp tục hoạt động nhưng đến năm 2022 đã xuống cấp nghiêm trọng, vào mùa mưa nước vẫn thấm vào phòng học, không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Trường hoạt động.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu chúc mừng Thầy và trò trường tiểu học Tịnh Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu chúc mừng Thầy và trò trường tiểu học Tịnh Giang.

Trước nhu cầu cấp thiết của học sinh Trường Tiểu học Tịnh Giang rất cần có phòng học để đảm bảo cho việc sinh hoạt và học tập, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan địa phương xây dựng dự án và vận động nguồn lực xã hội và được sự hưởng ứng tham gia của Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đống ý tài trợ số tiền 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà lớp học cho nhà trường.

Công trình có tổng diện tích xây dựng khoảng trên 800m2, với quy mô dãy nhà 2 tầng bao gồm 10 phòng học với đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của ngành giáo dục, đảm bảo cho các em học sinh được sinh hoạt ngay sau khi công trình được đưa vào bàn giao và sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà ghi nhận sự đóng góp xây dựng công trình của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em" của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Thứ trưởng hoan nghênh Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thực hiện công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đề nghị Nhà trường, địa phương sớm đưa công trình vào sử dụng, thường xuyên duy tu và bảo dưỡng để ngôi trường luôn khang trang, sạch đẹp.

Thứ trưởng hy vọng từng phòng học sẽ là căn nhà yêu thích của học sinh nơi đây, giúp các con có điều kiện học tập tốt hơn và thêm nhiều niềm vui, phấn khởi mỗi khi đến trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng quà cho học sinh tiểu học Tịnh Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng quà cho học sinh tiểu học Tịnh Giang.

Công trình xây dựng nhà lớp học cho học sinh Trường Tiểu học Tịnh Giang cũng là một trong những hoạt động chào mừng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên của xã Tịnh Giang.

Hướng tới Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã xây dựng kế hoạch để triển khai vận động hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng hơn 20 tỷ đồng (bao gồm hàng hóa, dịch vụ và tiền mặt) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình, hoạt động, và dự án tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là Quỹ của Nhà nước được thành lập từ ngày 4/5/1992 theo Luật BVCS&GDTE (Nay là Luật Trẻ em), theo Điều 95, “Quỹ BTTEVN có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của NSNN trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên”.

Quỹ BTTEVN có Hội đồng Bảo trợ, hiện nay do bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ và 21 thành viên là những chính khách, người có uy tín, vị thế cao trong xã hội, là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn…

Trải qua hơn 31 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn 7.800 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 34 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ BTTE Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. Với những thành tích đạt được, Quỹ BTTE Việt Nam xứng đáng nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ trao tặng như Huân chương Lao động Hạng Ba, Hạng Hai, Hạng Nhất; Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCNVN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới…