Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lãnh đạo nữ luôn là những người tài, tâm huyết và tận tụy

(Dân sinh) - Chiều 20/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các nữ Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo và đại biểu Quốc hội nữ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò, vị trí khả năng và tâm huyết của các lãnh đạo nữ và các nữ đại biểu Quốc hội. Nhân dịp này, nhiều nữ đại biểu Quốc hội có dịp chia sẻ tâm tư nguyện vọng, qua đó khẳng định quyết tâm, nỗ lực đồng hành với Chính phủ đóng góp phát triển đất nước.

Tham dự gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lãnh đạo nữ luôn là những người tài, tâm huyết và tận tụy - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn các lãnh đạo và đại biểu Quốc hội nữ tiếp tục đồng hành với Chính phủ trong thực hiện chiến lược, các giải pháp cụ thể như chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các đồng chí nữ lãnh đạo và nữ đại biểu Quốc hội có mặt trong buổi gặp mặt đều là những người phụ nữ tài năng, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy với đất nước, đại diện xuất sắc của hơn một nửa dân số.

Thủ tướng từng tự hào phát biểu trước rất nhiều nam giới người Mỹ tại Quỹ Di sản Hoa Kỳ, một tổ chức học thuật có uy tín và ảnh hưởng đến chính trường Mỹ: "Từ 2000 năm trước, công cuộc đấu tranh vì quyền sinh tồn, quyền tự quyết và quyền mưu cầu hạnh phúc của dân tộc chúng tôi đã bắt đầu từ sự lãnh đạo của hai người phụ nữ"; và "mọi thế hệ người Việt chúng ta, dù ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, luôn tự hào gọi đó là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng".

Nhấn mạnh tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, chúng ta không bao giờ quên công ơn to lớn của những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với rất nhiều cống hiến, hy sinh mất mát to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc. Hàng nghìn, hàng vạn người mẹ, người chị đã cống hiến, hy sinh một cách thầm lặng cho đất nước này, cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Thủ tướng cho rằng, đúng như Bác Hồ kính yêu đã nói: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lãnh đạo nữ luôn là những người tài, tâm huyết và tận tụy - Ảnh 2.

Thay mặt các nữ lãnh đạo và đại biểu Quốc hội - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các nữ Đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông xem buổi gặp mặt này vô cùng quan trọng, là dịp để được tiếp thu chia sẻ của các nữ đại biểu Quốc hội trên tinh thần cầu thị, đồng thời khẳng định các lãnh đạo nữ của nước ta luôn là những người tài năng, trí tuệ, tâm huyết và tận tụy.

“Để có được ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên công ơn to lớn của các nữ anh hùng, những người mẹ, người chị cống hiến hi sinh thầm lặng cho đất nước. Ai đó có thể nói phụ nữ là phái yếu nhưng phụ nữ Việt Nam thì khác, họ là những người nhẫn nại, can đảm, giàu trí tuệ cảm xúc, giàu sự hi sinh, mạnh mẽ, là tấm gương cho nam giới học tập”, Thủ tướng cho biết.

Với riêng đại biểu Quốc hội nữ, Thủ tướng cho biết đây là đội ngũ luôn được Chính phủ quan tâm, tiếp thu ý kiến thông qua các quyết sách quan trọng. Nhiều vị lãnh đạo Chính phủ nữ qua nhiều thời kỳ giữ vai trò chủ chốt, được ghi nhận.

Nhiều ý kiến của nữ đại biểu Quốc hội được Chính phủ tiếp thu thông qua các quyết sách quan trọng. Nhiều vị lãnh đạo nữ giữ vai trò chủ chốt, được ghi nhận. Cán bộ nữ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đoàn kết toàn dân.

Trước những vấn đề khó khăn yếu kém đang đối mặt, theo Thủ tướng, Chính phủ tiếp tục giải quyết nhiều nội dung được các nữ đại biểu Quốc hội quan tâm, trong đó nỗ lực để không một người dân, một phụ nữ, trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; bảo vệ và quan tâm hơn đến phụ nữ, trẻ em ở mọi vùng miền đất nước; chăm sóc hỗ trợ trẻ em là công việc cơ bản, không để đứa trẻ nào phải lang thang kiếm sống để rồi bị xâm hại…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lãnh đạo nữ luôn là những người tài, tâm huyết và tận tụy - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu nữ Quốc hội khoá XIV.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn các lãnh đạo và đại biểu Quốc hội nữ tiếp tục đồng hành với Chính phủ trong thực hiện chiến lược, các giải pháp cụ thể như: Chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới…; phát huy vai trò giám sát các lĩnh vực then chốt như: Y tế, giáo dục, môi trường…

Đồng thời, Chính phủ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về các vấn đề mà nữ đại biểu Quốc hội quan tâm, đặc biệt các vấn đề về quyền phụ nữ và trẻ em, hoàn thiện thể chế chính sách về an toàn, an sinh cho phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

"Chúng tôi cám ơn nữ đại biểu Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ, mong rằng chúng ta luôn là những công dân tốt, có hoài bão, cùng đóng góp để Việt Nam sớm bước lên đài vinh quang cùng với các cường quốc năm châu", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Các nữ Đại biểu đánh giá cao Chính phủ đã trình Quốc hội Đề án tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội và đề án đã vừa được Quốc hội thông qua, trong đó 12/12 chỉ tiêu năm nay sẽ đạt và vượt. Một số ý kiến đề xuất Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm việc tăng tỉ lệ phụ nữ là bộ trưởng, thứ trưởng trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ nữ dân tộc thiểu số; Chính phủ sớm có chương trình hành động, đưa các luật, đề án mà Quốc hội vừa thông qua đi vào cuộc sống như: Bộ luật Lao động sửa đổi, Đề án tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn…