Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự 3 hội nghị khu vực quan trọng vào ngày 9/12 tới

(Dân sinh) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự các hội nghị ACMECS, CLMV và CLV vào ngày 9/12 theo hình thức trực tuyến.

Đây là thông tin được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ vừa qua tại Hà Nội. 

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 9; 

Tiếp đến là Hội nghị Cấp cao Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 10; và Hội nghị Cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 11 diễn ra vào ngày 9/12/2020 theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội.

Các hội nghị lần này sẽ tập trung rà soát tình hình hợp tác của các cơ chế trong 2 năm qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. 

Tham dự các hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các bài phát biểu, trong đó nêu ý nghĩa quan trọng của các cơ chế hợp tác này trong việc kết nối các thành viên, thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng cộng đồng ASEAN, thúc đẩy hợp tác địa phương và đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, từ ngày 4 - 6/12/2020, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Lào.

Tại kỳ họp lần này, hai bên sẽ đánh giá tình hình thực hiện thỏa thuận chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Lào giai đoạn 2011-2020, Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào 2016-2020, tình hình thực hiện thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2020; 

Trao đổi, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới và ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đang tiếp tục phát triển tốt đẹp. Việc tổ chức kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Lào nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ song phương, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước.