Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 27

(Dân sinh) - Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến vào ngày mai 20/11/2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 27 (20/11).

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 31.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC Việt Nam Vũ Tiến Lộc tham dự Hội nghị Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) và Đối thoại của các lãnh đạo doanh nghiệp APEC…

Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 27 có chủ đề “Tận dụng tiềm năng con người vì một tương lai tự cường, thịnh vượng chung”, tập trung 3 ưu tiên: Xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020; Cải thiện thương mại và đầu tư; Bao trùm, Kinh tế số và Bền vững sáng tạo. Đặc biệt, tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ nghe Tổng giám đốc IMF báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế lần thứ 31 sẽ bàn về 2 nội dung chính: Thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực: ủng hộ thương mại toàn cầu, hệ thống thương mại đa phương,và WTO; thúc đẩy thương mại và đầu tư mở và tự do; liên kết kinh tế khu vực; các biện pháp và sáng kiến hợp tác nhằm ứng phó COVID – 19 và phục hồi kinh tế;…

Các vấn đề bao trùm, kinh tế số và bền vững sáng tạo. Cụ thể như nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và thúc đẩy sự tham gia kinh tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ; an ninh lương thực và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; cải cách cơ cấu và tạo dựng môi trường thuận lợi thúc đẩy sáng tạo và thịnh vượng kinh tế; tăng cường hợp tác khu vực, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về vắc xin và các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; …

Ngoài ra, các Bộ trưởng APEC sẽ nghe Phó Tổng Giám đốc WTO báo cáo về tình hình thương mại toàn cầu cũng như kết quả của các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành đã được tổ chức trong năm 2020.

Hội nghị Tổng kết các Quan chức cao cấp APEC sẽ thảo luận và thông qua báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Ủy ban Kinh tế (EC) và Ủy ban chỉ đạo của các quan chức cao cấp APEC về hợp tác kinh tế kỹ thuật (SCE); 

Cũng như các báo cáo quan trọng khác của các Nhóm công tác, nổi bật là Báo cáo về kết quả triển khai các Mục tiêu Bogor của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư, Rà soát giữa kỳ triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối của APEC giai đoạn 2015 - 2025, 

Kết quả triển khai Chiến lược nâng cao chất lượng tăng trưởng của APEC, Báo cáo Chính sách Kinh tế của APEC 2020 về Cải cách cơ cấu và Trao quyền năng cho Phụ nữ, Chương trình làm việc của APEC về Lộ trình kinh tế số và internet,...

Hội nghị Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC dự kiến giới thiệu Chủ đề và các Ưu tiên của Năm APEC 2021; tổng kết các kết quả đạt được trong năm 2020, giới thiệu Kế hoạch hoạt động của ABAC trong năm 2021.

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 27 (TLCC 27) gồm 5 hoạt động chính bao gồm: Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 27; Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC lần thứ 31; Hội nghị Tổng kết các Quan chức cao cấp APEC; Đối thoại của các lãnh đạo doanh nghiệp APEC; Hội nghị Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC).