Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình

Sáng 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm người dân huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình - Ảnh 1.

Sau khi xuống sân bay Đồng Hới, TP Đồng Hới, Quảng Bình, Thủ tướng cùng đoàn di chuyển đến thăm bà con xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh), một trong những vùng ngập lũ nặng trên địa bàn. Hay tin Thủ tướng về thăm, khá đông bà con xã Hiền Ninh đến trụ sở UBND xã từ sáng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình - Ảnh 2.

Trong chuyến về xã Hiền Ninh, Thủ tướng cùng đoàn đến thăm Trường Mầm non xã Hiền Ninh. Tại đây, Thủ tướng trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ nhà trường. Tiếp đến, Thủ tướng cùng đoàn đến thăm thôn Đồng Tư, vùng ngập nặng nhất xã Hiền Ninh, nơi có 100% nhà dân bị ngập trong lũ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình - Ảnh 3.

Thủ tướng hỏi thăm, tặng quà động viên cho những người cao tuổi ở thôn Đồng Tư. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình - Ảnh 4.

Xã Hiền Ninh, nơi hợp lưu giữa hai con sông Long Đại và Kiến Giang, một trong những vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình - Ảnh 5.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, 7/8 thôn của xã này bị ngập lũ hoàn toàn. Địa phương có hơn 1.900 nhà dân bị ngập, trong đó hơn 1.500 ngôi nhà ngập sâu 1-3 m.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình - Ảnh 6.

Bà con thôn Đồng Tư nhận quà của Thủ tướng và đoàn công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình - Ảnh 7.

Tiếp đến, Thủ tướng và đoàn công tác về làm việc tại UBND tỉnh Quảng Bình về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung.

Tướng Lê Chiêm: 'Một số nơi từng dùng hàng cứu trợ sai mục đích' Với kinh nghiệm nhiều năm chỉ đạo, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ở miền Trung, thượng tướng Lê Chiêm cho biết từng có tình trạng một số nơi dùng hàng cứu trợ sai mục đích.