Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Trong chuyến công tác tại Hậu Giang, sáng 16/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tại đây, Thủ tướng và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những người con của quê hương, đất nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, dâng những vòng hoa tươi thắm lên anh linh của các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, tối 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người dành trọn cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Di tích Đền thờ Bác Hồ tại ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, được lập vào năm 1969. Đền thờ Bác đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2000. Vào các dịp lễ, người dân tự nguyện đến quét dọn sạch sẽ và làm những món ăn ngon viếng Bác. Mỗi năm, có đến hơn 40.000 lượt người đến viếng, dâng hương, dâng hoa lên Bác. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Toàn tỉnh Hậu Giang có gần 36.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có trên 12.000 liệt sĩ. Hiện có 7.625 hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong đó Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh có 3.605 hài cốt liệt sĩ được an táng.