Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Cần Thơ

Chiều ngày 9/7, nhân chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Tham gia Đoàn công tác có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ, Quân khu 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1946, ngụ tại số 20 - 22, đường A9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thương binh Nguyễn Văn Khởi có tỷ lệ thương tật 21%, vừa là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ông được trao Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huy hiệu 55 tuổi Đảng. 

 
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bình.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình thương binh Huỳnh Thị Kiển, sinh năm 1948, ngụ tại số 42/7 Trần Việt Châu, khu vực 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thương binh Huỳnh Thị Kiển với tỷ lệ thương tật 61%; là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, bị cưa chân 3 lần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thành phố Cần Thơ và Quân khu 9 đã tặng quà cho thương binh Huỳnh Thị Kiển

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thành phố Cần Thơ và Quân khu 9 đã tặng quà cho thương binh Huỳnh Thị Kiển

 Cũng trong buổi chiều, Thủ tướng và Đoàn công tác tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mai, 97 tuổi, ngụ tại số 218/21/1A Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình, ngụ tại số 158/58 Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình, sinh năm 1941, có 2 con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Văn Thanh hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình  thương binh Huỳnh Thị Kiển, sinh năm 1948, tại 42/7 Trần Việt Châu, khu vực 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình thương binh Huỳnh Thị Kiển, sinh năm 1948, tại 42/7 Trần Việt Châu, khu vực 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các Mẹ, các thương binh; chúc các Mẹ, các thương binh sống lâu, sống khỏe, vui tươi, hạnh phúc bên người thân, đồng thời động viên con cháu phát huy truyền thống quý báu của gia đình tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Khởi

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Khởi

Sáng cùng ngày,  tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Ðông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW.