Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Mỹ nhân dịp Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ

(Dân sinh) - Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ, Liên Hợp Quốc trong tháng 5 tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Mỹ nhân dịp Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Mỹ nhân dịp Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ tại thủ đô Washington D.C. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tới Hoa Kỳ và Liên hợp quốc trong hai ngày 12 và 13/5 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên sẽ diễn ra từ 12-13/5 tại Thủ đô Washington.

"Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận lời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt này, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc", bà Hằng thông tin.

Trả lời phỏng vấn về tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai quốc gia đã có những bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Cùng với đó, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden để thúc đẩy quan hệ hai nước tích cực phát triển, có chiều sâu hiệu quả, bền vững trên cơ sở vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.

Thông tin thêm về quá trình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, Người phát ngôn cho biết các công tác đang diễn ra theo đúng trình tự của ASEAN. Cả hai bên đều trông đợi vào sự thành công của sự kiện đặc biệt lần này.

Trước đó, vào ngày 18/4, Campuchia - nước Chủ tịch ASEAN năm 2022 cho biết, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ là hội nghị cấp cao đặc biệt lần thứ hai kể từ năm 2016, song là hội nghị đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của các nhà lãnh đạo hai bên kể từ năm 2017.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thảo luận về các cách thức tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bao gồm ứng phó với dịch Covid 19 và an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, hợp tác hàng hải, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và giao lưu nhân dân, cũng như kết nối và can dự kinh tế. Hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.