Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế bắn 2.000 quả pháo hoa tầm cao mừng năm mới Quý Mão 2023

Trong đêm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao, với tổng cộng 2.000 quả nhằm chào mừng năm mới.

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao đêm Giao thừa Tết Quý Mão 2023 không chỉ là nơi hội tụ của người dân, của du khách mà còn là điểm nhấn đánh dấu việc đất nước chiến thắng đại dịch Covid -19 và tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 đạt được những thành tựu vượt bậc 14/14 chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính và an ninh - quốc phòng. Ảnh: ĐH

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao đêm Giao thừa Tết Quý Mão 2023 không chỉ là nơi hội tụ của người dân, của du khách mà còn là điểm nhấn đánh dấu việc đất nước chiến thắng đại dịch Covid -19 và tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 đạt được những thành tựu vượt bậc 14/14 chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính và an ninh - quốc phòng. Ảnh: ĐH

 
Trong dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức tại các địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới vào đêm Giao thừa 30 tết tại 3 địa điểm là thành phố Huế (1.000 quả pháo hoa), huyện Phong Điền (500 quả pháo hoa) và huyện Phú Lộc (500 quả pháo hoa). Pháo hoa tầm thấp được bắn vào lúc 22h ngày 21/1/2023 trong chương trình văn nghệ chào năm mới Quý Mão và bắn tầm cao tại thành phố Huế, huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc thời điểm giao thừa 24 giờ ngày 21/01/2023. Ảnh: ĐH

Trong dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức tại các địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới vào đêm Giao thừa 30 tết tại 3 địa điểm là thành phố Huế (1.000 quả pháo hoa), huyện Phong Điền (500 quả pháo hoa) và huyện Phú Lộc (500 quả pháo hoa). Pháo hoa tầm thấp được bắn vào lúc 22h ngày 21/1/2023 trong chương trình văn nghệ chào năm mới Quý Mão và bắn tầm cao tại thành phố Huế, huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc thời điểm giao thừa 24 giờ ngày 21/01/2023. Ảnh: ĐH

 
Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, du khách, góp phần kích cầu du lịch nhân dịp Tết đến Xuân về, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa với nguồn kinh phí xã hội hoá, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư NewLand tài trợ 1,5 tỷ đồng. Ảnh: ĐH

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, du khách, góp phần kích cầu du lịch nhân dịp Tết đến Xuân về, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa với nguồn kinh phí xã hội hoá, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư NewLand tài trợ 1,5 tỷ đồng. Ảnh: ĐH

Công tác bắn pháo hoa chào mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện. Để làm tốt công tác chuẩn bị, những ngày trước tết, trên 80 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng, triển khai súng, pháo ra khu tập kết.

Công tác bắn pháo hoa chào mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện. Để làm tốt công tác chuẩn bị, những ngày trước tết, trên 80 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng, triển khai súng, pháo ra khu tập kết.

Các chiến sĩ được giao nhiệm vụ đã lên kế hoạch cụ thể, thực hiện tập huấn dồn dịch pháo, tập huấn về trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng kịch bản bắn theo đúng chỉ đạo của cấp trêncũng như kỹ thuật của nhà sản xuất.

Các chiến sĩ được giao nhiệm vụ đã lên kế hoạch cụ thể, thực hiện tập huấn dồn dịch pháo, tập huấn về trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng kịch bản bắn theo đúng chỉ đạo của cấp trêncũng như kỹ thuật của nhà sản xuất.

Empty
Điểm mới tại điểm cầu bằn bắn pháo hoa của tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay là sử dụng công nghệ bắn pháo hoa mới với bộ phát hoả pháo hoa L100S do công ty Trách trách nhiệm hữu hạng một thành viên hoá chất 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng sản xuất.

Điểm mới tại điểm cầu bằn bắn pháo hoa của tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay là sử dụng công nghệ bắn pháo hoa mới với bộ phát hoả pháo hoa L100S do công ty Trách trách nhiệm hữu hạng một thành viên hoá chất 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng sản xuất.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng công nghệ bắn pháo hoa này, do đó công tác triển khai ban đầu gặp một số khó khăn. Song với sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ thì sau gần 1 tuần làm công tác chuẩn bị, đến thời khai hoả tất cả mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành tốt nhất.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng công nghệ bắn pháo hoa này, do đó công tác triển khai ban đầu gặp một số khó khăn. Song với sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ thì sau gần 1 tuần làm công tác chuẩn bị, đến thời "khai hoả" tất cả mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành tốt nhất.

Các giàn pháo đã được tập kết về vị trí an toàn, các bộ điều khiển bắn, các thanh cực điện, hệ thống dây dẫn và các cực điện cũng đã được các kỹ thuật viên đấu nối và kiểm tra một cách cẩn thận, chu đáo

Các giàn pháo đã được tập kết về vị trí an toàn, các bộ điều khiển bắn, các thanh cực điện, hệ thống dây dẫn và các cực điện cũng đã được các kỹ thuật viên đấu nối và kiểm tra một cách cẩn thận, chu đáo

Với công tác chuẩn bị chu đáo, 2.000 quả pháo hoa tầm cao tại 3 điểm được phóng lên trên bầu trời thật là đẹp mắt, thể hiện được 48 chủng loại màu sắc khác nhau như: Hoa cúc vàng, tím, hoa tuy líp, hoa liễu, hoa hướng dương, lá cọ, mưa trắng, mưa vàng.v.v...được đan xen nhau 15 phút thật là đẹp mắt, chào mừng một ngày mới, một năm mới bắt đầu và thể hiện được những tinh hoa Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước nở hoa, mừng nhân dân ấm no hạnh phúc.

Với công tác chuẩn bị chu đáo, 2.000 quả pháo hoa tầm cao tại 3 điểm được phóng lên trên bầu trời thật là đẹp mắt, thể hiện được 48 chủng loại màu sắc khác nhau như: Hoa cúc vàng, tím, hoa tuy líp, hoa liễu, hoa hướng dương, lá cọ, mưa trắng, mưa vàng.v.v...được đan xen nhau 15 phút thật là đẹp mắt, chào mừng một ngày mới, một năm mới bắt đầu và thể hiện được những tinh hoa "Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước nở hoa, mừng nhân dân ấm no hạnh phúc".