Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy tạm giữ

Nhiều đối tượng liên quan đến ma túy bị cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy tạm giữ

Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Smile ở (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy). Tại phòng 207, lực lượng chức năng phát hiện tại một nhóm đối tượng từ 19 đến 29 tuổi có nghi vấn liên quan đến chất ma túy.

Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ tang vật, tạm giữ các đối tượng, gồm: Trần Văn Huy, Đoàn Trọng Trân, Hồ Đắc Thái Bảo, Nguyên Văn Hạnh, Hồ Đắc Quang , Đoàn Thanh Bình, Huỳnh Đức Tài, Đoàn Trọng Vũ và Võ Văn Phước, cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được gồm 0.8384g thuốc lắc và 1.1424g ma túy dạng khay.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang

Đối tượng Nguyễn Văn Quang

Liên quan đến tội phạm ma túy, vào ngày 27/11, Công an Thị xã Hương Thủy phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Quang (30 tuổi, trú tại phường Phú Hậu, TP. Huế) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện đối tượng Hậu đang tàng trữ trái phép 5 viên ma túy dạng thuốc lắc và 1 gói Ma túy dạng khay.

Tại cơ quan công an, đối tượng Quang khai nhận số ma túy này được Quang mua để bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Phát hiện gần 8kg ma túy trôi dạt dọc bờ biển

Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) cũng vừa tiếp nhận nhiều túi nilon chứa số lượng lớn chất tinh thể màu trắng nghi ma túy được người dân phát hiện dọc bờ biển địa phương. Trước đó, vào khoảng 12h ngày 1/12, anh Nguyễn H. (SN 1995, trú thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền) trong lúc đi nhặt ve chai dọc bờ biển thôn Hải Đông thì phát hiện có 8 túi nilon màu vàng, xanh bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển.

Sau khi tiếp nhận các túi nilon từ người dân, lực lượng Đồn Biên phòng Phong Hải đã kiểm tra và phát hiện các túi trên có nhãn mác in chữ Trung Quốc, bên trong chứa nhiều túi nilon trong suốt ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục, nghi là ma túy với tổng trọng lượng 7,8kg.