Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế bổ sung gần 39 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà ở cho người có công với cách mạng

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thống nhất thông qua Nghị quyết Đề án hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Thừa Thiên Huế bổ kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho người có công với cách mạng - Ảnh 1.

Thừa Thiên Huế bổ sung gần 39 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công

Theo Nghị quyết Đề án hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh còn 1.605 hộ người có công có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở (xây mới 326 nhà, sửa chữa 1.279 nhà).

Để tạo điều kiện về nhà ở đối với người có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, HĐND tỉnh thống nhất phân bổ kinh phí 38,620 tỷ đồng hỗ trợ 1.605 hộ xây dựng, sửa chữa nhà trong giai đoạn 2021-2023.

Được biết, trước đó, giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 4.954 hộ người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới và cải tạo sửa chữa với tổng kinh phí 120,4 tỷ đồng. Trong đó xây mới 1.066 hộ; cải tạo, sửa chữa: 3.888 hộ, Tổng số hộ chưa triển khai thực hiện: 313 hộ. Tổng số kinh phí đã giải ngân: 120.400 triệu đồng.