Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Chưa phát hiện trường hợp nào dương tính nCoV trên địa bàn

Giám đốc Sở Y Tế Thừa Thiên – Huế cho biết, hệ thống phòng, chống nCoV tại tỉnh này đã được kích hoạt rất sớm. Tỉnh đã xây dựng 3 kịch bản tổng thể, Sở Y tế xây dựng 6 kịch bản cụ thể, chi tiết. Đến nay, trên địa bàn Thừa Thiên – Huế chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus Corona.

Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên – Huế: Chưa phát hiện trường hợp nào dương tính nCoV trên địa bàn. - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế phát biểu tại phiên họp HĐND tỉnh sáng 6/2.

Sáng 6/2, HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 6, khoá VII, nhằm thảo luận, xem xét, quyết định thông qua một số Đề án quan trọng.

Trước khi bước vào phần thảo luận nội bộ, Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên – Huế báo cáo tình hình phòng, chống dịch viêm phổi cấp tính do virus Corona gây ra.

Theo ông Hùng, sau khi có các thông tin về tình hình dịch bệnh nCoV, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, toàn bộ hệ thống chính trị của Thừa Thiên – Huế đã vào cuộc quyết liệt, sớm kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch trên nền hệ thống chuẩn bị phòng, chống dịch SARS, Mers – CoV trước đây. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh, cấp địa phương cũng sớm được thành lập. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình. Nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên – Huế cũng đã xây dựng 3 kịch bản: Chưa có người nhiễm, có người nhiễm và có người nhiễm lan ra cộng đồng tại Thừa Thiên – Huế. Riêng Sở Y tế đã xây dựng 6 kịch bản cụ thể, chi tiết và thực hiện theo quy trình; thành lập 32 đội phản ứng nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào, cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra còn có các Đội 2 thuộc Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa để thực hiện khi cần thiết. Do đó, đã kiểm soát được 100% tình hình trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau.

Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên – Huế: Chưa phát hiện trường hợp nào dương tính nCoV trên địa bàn. - Ảnh 2.

Thừa Thiên - Huế triển khai nhiều biện pháp phòng, chống nCoV.

Đối với 2 trường hợp có kết qủa xét nghiệm âm tính với Coronavirus từ Viện Pasteur Nha Trang vào chiều 5/2, trong đó có trường hợp bệnh nhân ở huyện Phong Điền, theo ông Hùng, ngay khi có kết quả, Sở đã thông báo cho địa phương để nhanh chóng ổn định tình hình dân cư. Còn trường hợp của 1 du khách quốc tịch Hà Lan cũng có kết quả âm tính và sẽ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ cho đến khi đủ 14 ngày.

Người dân Thừa Thiên - Huế đăng ký nhận dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn

Người dân Thừa Thiên - Huế đăng ký nhận dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn.

Trước đó, trong chiều 5/2, TS, BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đến nay, bệnh viện đã tiến hành sàng lọc cho hơn 110 bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona, trong đó có 6 trường hợp cần theo dõi cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang nhờ xét nghiệm virus Corona đối với các trường hợp này.

Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, 5/6 trường hợp trên đều âm tính với virus Corona. Đối với trường hợp thứ 6, vào sáng 6/2, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Viện Pasteur thông báo mẫu bệnh phẩm được lấy từ bệnh nhân này không còn yếu tố dịch tễ nên đã được đưa ra khỏi danh sách giám sát.

Theo bệnh viện, những bệnh nhân nói trên dù có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đơn vị vẫn sẽ tiếp tục theo dõi đủ thời gian 14 ngày kể từ này trở về từ vùng dịch.

"Như vậy có thể khẳng định, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với nCoV", ông Nguyễn Nam Hùng khẳng định.

Tại phiên họp HĐND tỉnh sáng 6/2, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã kêu gọi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân sẵn sàng ở mức độ cao nhất để tập trung kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan; triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh cho toàn dân, nhất là đối với trẻ em, người già. Tuy nhiên cũng tránh, không gây ra tâm lý nặng nề, hoang mang cho người dân và du khách.

Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên – Huế: Chưa phát hiện trường hợp nào dương tính nCoV trên địa bàn. - Ảnh 4.

Phun thuốc khử trùng tại nơi chuẩn bị đón lao động từ Trung Quốc trở về.

Mặt khác, theo kế hoạch phòng chống dịch nCov của Thừa Thiên - Huế, dự kiến  trường Quân sự tỉnh sẽ tiếp nhận và cách ly 14 ngày với 250 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về; Trung đoàn 176 ở thị trấn Phú Bài (thị xã Hương Thuỷ) tiếp nhận và cách ly 200 người. Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này cũng đã huy động lực lượng chuẩn bị cơ sở, vật chất để sẵn sàng tiếp nhận người theo kế hoạch.

Ngoài ra, tại địa bàn Thừa Thiên – Huế hiện có 28 người Việt Nam là lao động, lưu học sinh, nghiên cứu sinh từ Trung Quốc về quê ăn Tết. Tất cả trường hợp này đều được kiểm tra sức khỏe và cách ly theo dõi tại nhà.