Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Đảm bảo chi trả, trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ bố trí nguồn kinh phí đảm bảo việc chi trả trợ cấp, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo đúng thời gian qui định.

Thừa Thiên – Huế: Đảm bảo chi trả, trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi và tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2019

Sáng 4/12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huê cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký ban hành Công văn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và trợ giúp xã hội nhân dịp tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với UBND TP. Huế, các thị xã và các huyện nắm tình hình thực tế tại các địa phương (lưu ý tại các địa bàn khó khăn, miền núi, các cơ sở bảo trợ có nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế gặp khó khăn); xây dựng kế hoạch thăm hỏi, trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Chữ thập đỏ các cấp vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng khó khăn đột xuất; không để có đối tượng nào trên địa bàn thiếu đói trong dịp tết Nguyên Đán – Canh Tý 2020;

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu Sở tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương trước ngày 5/1/2020; Căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội và tình hình thực tế tại địa phương, chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh và các địa phương, nắm thông tin tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, thực hiện công tác tuyên truyền, thăm hỏi động viên kịp thời các doanh nghiệp khó khăn, có biện pháp phòng ngừa, hạn chế đình công xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên Đán – Canh Tý 2020; tổng hợp tình hình các doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/12/2019.

Chủ tịch UBND TP. Huế, các thị xã và các huyện bố trí Lãnh đạo tăng cường kiểm tra, giám sát nắm tình hình tại các địa bàn khó khăn, kịp thời chỉ đạo giải quyết các phát sinh, vướng mắc đảm bảo việc thực hiện chi, trả các chế độ chính sách kịp thời, đúng đối tượng và thời gian.

Sở Tài chính, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương bố trí nguồn kinh phí đảm bảo việc chi trả trợ cấp, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo đúng thời gian qui định.