Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên - Huế: Đóng cửa các quán ăn, cà phê, điểm du lịch cộng đồng

Để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí không cần thiết…; hạn chế tụ tập đông người.

Thừa Thiên – Huế: Đóng cửa các quán ăn, cà phê, điểm du lịch cộng đồng phòng Covid – 19 - Ảnh 1.

Thừa Thiên - Huế yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở phục vụ ăn uống không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 26/3/2020, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu lực lượng quân đội, công an, y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các lực lượng khác cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch lây lan không kiểm soát.

Tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí không cần thiết, như: Karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động, câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ các điểm tập thể dục ngoài trời, điểm du lịch cộng đồng, quán cà phê, quán ăn, nhà hàng; khuyến khích việc bán hàng qua mạng, giao hàng tận nhà…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế giao UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện; đồng thời nghiên cứu đề xuất phương án tăng cường quản lý giám sát dịch bệnh tại các chợ, siêu thị.

"Tỉnh đã có chỉ đạo đóng cửa các điểm vui chơi giải trí, nay thống nhất tạm đóng cửa tất cả các quán cà phê, du lịch cộng đồng để hạn chế nguồn lây nhiễm. Yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân, ông Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng kêu gọi mọi người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà. Khi đi ra ngoài phải đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người. Đồng thời, chú trọng việc hạn chế tiếp xúc; giữ khoảng cách an toàn; rửa tay thường xuyên; vệ sinh nhà cửa; khai báo y tế tự nguyện. Yêu cầu các địa phương khẩn trương tập trung xét nghiệm, sàng lọc tất cả các trường hợp đang được cách ly tập trung. "Đây là thời điểm chúng ta cần tập trung cao độ, không để cho dịch bệnh lan rộng. Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh và trở thành nguồn lây bệnh cho người khác nếu không thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch", ông Thọ khuyến cáo.

Mặt khác, theo công văn hoả tốc nói trên, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người. Giao Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Sở Văn hoá và Thể thao, Công an tỉnh phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thông báo đến các cơ quan tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Thừa Thiên – Huế: Đóng cửa các quán ăn, cà phê, điểm du lịch cộng đồng phòng Covid – 19 - Ảnh 2.

Các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng cũng bị đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện miền núi A Lưới cho biết, ngay sau khi tiếp nhận ý kiển chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế, A Lưới cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các xã, thị trấn thông báo cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí không cần thiết tạm thời dừng hoạt động từ 12h trưa 26/3. A Lưới cũng tạm dừng đón khách vào tham quan tại các di tích, nhà trưng bày, điểm du lịch sinh thái, cộng đồng, homestay, farmstay trên địa bàn huyện.