Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên - Huế: Gần 2.00 lao động được tuyển dụng thông qua các phiên giao dịch việc làm

Trong năm 2019, có gần 2.000 lao động tại Thừa Thiên - Huế được tuyển dụng thông qua các phiên giao dịch việc làm.

Thừa Thiên – Huế: Gần 2.00 lao động được tuyển dụng thông qua các phiên giao dịch việc làm - Ảnh 1.

Người lao động tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tuyển sinh, tuyển dụng lao động tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ 2 năm 2019

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong năm 2019 Trung tâm đã tổ chức và phối hợp tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm, trong đó, bao gồm các phiên: tổ chức định kỳ vào ngày 5 và 20 hàng tháng tại trụ sở đơn vị; phiên giao dịch việc làm phối hợp với các huyện; liên kết với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Đoàn tiếp viên thuộc tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tổ chức tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức thành công 2 Ngày hội tuyển sinh, tuyển dụng lao động tỉnh Thừa Thiên – Huế vào tháng 4 và tháng 10 với số đơn vị tuyển sinh, doanh nghiệp tuyển dụng lao động tham gia mỗi đợt hơn 60 đơn vị, nhu cầu tuyển dụng gần 10.000 vị trí. Kết quả đạt được rất khả quan khi có gần 10.000 lượt người quan tâm đến mỗi ngày Hội.

Qua 33 phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thừa Thiên – Huế tổ chức, phối hợp, liên kết tổ chức đã thu hút hơn 650 lượt doanh nghiệp, đơn vị tham gia; có hơn 14.500 lượt lao động tham gia Sàn, trong đó có gần 7.500 lượt lao động tìm việc làm tại Sàn; gần 3.500 lượt lao động được sơ tuyển và đạt gần 2.000 lao động được tuyển dụng chính thức.