Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo từ 20 đến 45 triệu đồng làm Nhà an toàn

Các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên Huế sẽ được hỗ trợ tối thiểu 20 triệu và tối đa 45 triệu để làm Nhà an toàn, phóng chống bão lũ.

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo từ 20 đến 45 triệu động làm Nhà an toàn - Ảnh 1.

Sẽ có thêm những căn nhà an toàn cho người dân Thừa Thiên Huế từ sự hỗ trợ của Quỹ Sống

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với đại diện Quỹ Sống (Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững) về việc triển khai dự án Nhà An toàn trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Phạm Thị Hương Giang, Chủ tịch Quỹ Sống, với mong muốn giúp các gia đình chính sách, hộ khó khăn bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước sự biến đổi khí hậu, bão, lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, Quỹ Sống sẽ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Dự án Nhà an toàn. Đối tượng mà dự án hướng đến là những hộ dân nằm trong vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc biến đổi khí hậu; hộ dân có nhu cầu và động lực về xây nhà an toàn; hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án sẽ hỗ trợ kinh phí từ 20 - 35 triệu đồng cho nhà cải tạo và từ 30 – 45 triệu đồng cho nhà xây mới. Các hộ dân được hỗ trợ cần đối ứng phần nhân công và kinh phí còn lại để hoàn thiện toàn bộ căn nhà.

"Ngay trong chiều nay (11/11), đơn vị sẽ về các địa phương để tiến hành khảo sát. Sau khi xác định được hộ gia đình cần hỗ trợ, đơn vị tiến hành triển khai thí điểm từ 20 – 30 nhà, sau đó tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ra các địa phương khác", bà Phạm Thị Hương Giang thông tin thêm.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoan nghênh và đánh giá cao việc triển khai thực hiện Dự án Nhà an toàn trên địa bàn tỉnh. Theo ông Phương, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân sẽ giúp bà con có nơi ở, sinh hoạt an toàn trong mùa mưa bão, lũ lụt trong thời gian tới. Ông Phương đề nghị các địa phương tiến hành rà soát, cung cấp danh sách các hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo để Quỹ Sống tiến hành rà soát, hỗ trợ; đồng thời hỗ trợ theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án.

Được biết, chương trình Nhà Chống Lũ, thuộc Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững, được thực hiện từ năm 2013. Đối tượng hỗ trợ của chương trình là các hộ gia đình và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc biến đổi khí hậu.

Chương trình có hai hợp phần, gồm: Dự án Nhà an toàn và Dự án Làng Hạnh Phúc. Tính đến năm 2019, Nhà Chống Lũ đã xây 702 căn nhà với 9 mô hình nhà an toàn ứng phó với bối cảnh thiên tai tại các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Bến Tre và Hậu Giang.