Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định phê duyệt kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh).

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh sẽ là Trưởng ban chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban, gồm: ông Hoàng Văn Nhân - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh (Phó Trưởng Ban Thường trực); ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm có: ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Lạc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Huy Thái - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh; bà Hoàng Thị Phương Huệ - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; ông Ngô Tăng Định - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; ông Hoàng Hữu Xuyến - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh; ông Phan Thắng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Đặng Ngọc Hiệu - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Trương Viết Hải - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Quyết định cũng nêu rõ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Cơ quan Thường Trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh; Cơ quan giúp việc, gồm: Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.