Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ

Trong những ngày qua, mưa lớn cộng với lượng nước các hồ thủy điện điều tiết xả lũ khiến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngập lụt trên diện rộng, trong đó nhiều vùng thấp trũng ngập sâu trong lũ.  Trước tình hình đó, Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Thiên Huế đã chỉ đạo lực lượng Công an, quân đội và các ban ngành tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ, ứng cứu người dân.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 1.

Tình quân dân trong mùa mưa lũ

Ngày 11/10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cùng với lực lượng chức năng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân tại khu vực Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, TP. Huế và xã Quảng Phước huyện Quảng Điền. Đây đều là vùng thấp trũng, được xem là rốn lũ của tỉnh. Ông Phan Thiên Định đề nghị mọi người dân tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác trước tình hình lũ lụt đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc về người.

Mặt khác, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ để giúp dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, có phương án, kế hoạch ứng phó kịp thời khi mực nước dâng cao, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối không để người dân đói, rét.

Dịp này, Lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh đã trao tặng hơn 1.500 thùng mì gói, 700 thùng nước đóng chai và một số nhu yếu phẩm khác giúp bà con nhân dân vùng thấp trũng.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ

Trong chiều ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cũng đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng đóng gói, vận chuyển hàng hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn ở những vùng ngập lụt của tỉnh.

Cùng tham gia đóng gói những phần quà của UBND TP. Huế hỗ trợ cho người dân các địa phương bị ngập lụt, ông Thọ ghi nhận và đánh gia cao thành phố Huế đã huy động nguồn lực cũng như lực lượng phụ nữ, thanh niên, công an, dân quân tự vệ… để tổ chức đóng gói và vận chuyển hơn 3.000 suất quà, mỗi suất gồm mỳ ổ, xúc xích, sữa, nước uống đóng chai để kịp thời cung ứng cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu, vùng rốn lũ của tỉnh.

"Các phần quà hỗ trợ cần sớm được đưa đến tận tay người dân, sớm được ngày nào, tốt ngày đó". Diễn biến mưa lũ còn phức tạp và lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão số 6, do đó, các cấp, các ngành, người dân không được chủ quan, lơ là; ngoài phương châm "4 tại chỗ", các cấp, các ngành cần lưu ý đến phương châm "tự quản tại chỗ", không để sơ suất xảy ra gây những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản, cùng với đó, chuẩn bị dự trữ lương thực thực phẩm để phòng chống mưa lũ kéo dài, chia cắt", ông Thọ yêu cầu.

Hiện nay, các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng và các lực lượng khác đang ngày đêm dốc sức giúp người dân ứng phó với đợt mưa lũ lớn lần này.

Một số hình ảnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Thừa Thiên Huế:

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngoc Thọ cùng chung tay đóng đồ hỗ trợ người dân ảnh hưởng mưa lũ

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 4.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế mong những phần hỗ trợ này sẽ nhanh chóng đến tay người dân

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 6.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 7.

Lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp trao mỳ tôm hỗ trợ người dân

Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà (nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế) lội nước lũ vào với người dân vùng rốn lũ sông Bồ

Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà (nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế) lội nước lũ vào với người dân vùng rốn lũ sông Bồ

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 9.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 10.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 11.

Lực lượng quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tìm đến mọi ngõ ngách, vùng ngập sâu để ứng cứu người dân

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 12.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 13.

Giúp đỡ, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 14.

Và giúp dân sơ tán tài sản, vật nuôi

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 15.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 16.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 17.

Thừa Thiên Huế: Kịp thời ứng cứu người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 18.

Hình ảnh lực lượng vũ trang, công an xuất hiện khắp mọi nơi