Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế lũ bao vây tứ phía, hầm Hải Vân đóng cửa ngăn lũ quét

Mưa lớn kéo dài trong suốt nhiều giờ đã làm nước lũ tràn về khắp nơi, bao vây nhiều khu vực tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế di dời, sơ tán người dân trong đêm khi nước lũ tiếp tục dâng cao

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế di dời, sơ tán người dân trong đêm khi nước lũ tiếp tục dâng cao

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày 14/10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, đến rất to diện rộng cả đồng bằng và miền núi, lượng mưa đo được từ 0h ngày 14/10 đến 3h ngày 15/10 trung bình từ 400-550 mm, có nơi cao hơn như: Thủy Yên 735mm; Khe Tre 716mm, Lộc Tiến 626mm, Hương Sơn 592 mm, Truồi 569mm; do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nên khu vực ven biển có gió cấp 6 (Thuận An), sóng biển cao, nước dâng, triều cường 1,7m làm chậm khả năng thoát lũ. 

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy đến hết ngày 15/10 phổ biến 200-300 có nơi 350mm. Mực nước các sông Hương, sông Bồ đạt trên báo động 3, gây ngập lụt diện rộng.  

Hiện nay, do nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn, ước tính có khoảng 11.200 nhà dân bị ngập , với độ sâu 0,3 - 0,8m tùy từng vùng và khu vực.

Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế bị ngập úng cục bộ với mức ngập 0,3 - 0,4m, đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Điển hình như: Khu vực An Đông (hạ du Cầu Bạc 1)  ngập bình quân 0,3 - 0,5m; Quốc lộ 49A, tuyến đường nối tỉnh lộ 2 đến cầu Thảo Long ngập sâu trung bình 0,5 m với tổng chiều dài hơn 5km; Tỉnh lộ 4, tại Tổ dân phố Thủy Phú (xã Hương Vinh) ngập từ 0,5 – 0,8m; Tổ dân phố Triều Sơn Nam (Hương Vinh) bị ngập từ 0,2 – 0,4m; Tổ dân phố Minh Thanh bị ngập từ 0,3– 0,5m; khu vực An Cựu City bị ngập úng cục bộ từ 0,2 – 0,3m. Nhiều tuyến đường khu vực phường Xuân Phú, An Tây, Phú Hội, phường Đông Ba, Thuận Lộc,… ngập từ 0,4 - 0,6m.

Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Huế ngập sâu

Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Huế ngập sâu

Tại huyện Phú Lộc: Tuyến đường ven về Lăng Cô đoạn qua đập tràn thuộc thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh ngập khoảng 0,4-0,6m. Địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập, đặt biển biển cảnh báo và barie cảnh giới (cả 2 phía) đoạn ngập lụt, nghiêm cấm các phương tiện và người đi qua khu vực này. Một số tuyến đường thôn xóm và nhiều nhà dân ở khu vực thấp trũng tại các xã Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc và Lộc Thủy ngập khoảng 0,4m.

Các tuyến đường liên xã các xã Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Thọ, Quảng An, Thị Trấn Sịa (huyện Quảng Điền) bị ngập lụt, chia cắt; tràn Thủ Lễ thuộc tuyến đường tỉnh lộ 4 bị ngập không đi lại được.

Tại địa bàn các huyện Phong Điền, Nam Đông, Phú Vang, thị xã Hương Thuỷ, Hương Trà, tình trạng ngập lụt cũng diễn ra trên diện rộng, có nơi ngập sâu đến gần 1m, nước vẫn tiếp tục lên mạnh. Nhiều tuyến đường ngập sâu tùe 20cm trở lên, với chiều dài lên đến 3km.

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở mố cầu Phe 4 đường Bùi Điền; các điểm Hói 7 đoạn từ cầu chợ Kệ đến 250m, đoạn xóm 34 gần trạm bơm Đông Xuân, thuộc phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, sạt lỡ nặng.

Mưa lớn cũng làm đất đá trôi vào 1 nhà tại xã Lộc Trì, 1 nhà tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lôc. Các nhà này trước đó người trong nhà đã đi sơ tán. 

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở tại xã A Roàng, A Lưới.

Giao thông trên Quốc lộ 1A ách tắc do mưa lũ

Giao thông trên Quốc lộ 1A ách tắc do mưa lũ

Do mưa lũ gây chia cắt, đoàn tàu SE7 đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh hiện đang phải tạm dừng tại ga Huế. Trên tàu có 183 hành khách và vẫn đảm bảo an toàn.

Tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều điểm ngập lụt, gây ách tắc giao thông, như: đoạn qua Lộc Trì, Lộc Thủy, huyện Phú Lộc; Thủy Dương, Thủy Phương thị xã Hương Thủy; đoạn Cống Bạc 1, TP Huế.

Đặc biệt, theo báo cáo của đơn vị vận hành hầm đường bộ Hải Vân, từ khoảng 20h30, nước lũ bắt đầu dâng lên tầm 0,5m tại khu vực bùng binh  nút giao Tạ Quang Bửu (Đà Nẵng) và đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân. Đến 20h40 thì lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân về trước quảng trường và đường dẫn Cầu số 1, 2 phía Nam với dòng chảy  lớn chảy mạnh vào quảng trường.

Đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân đã cho đóng hầm và cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn chốt trực từ cửa hầm phía Bắc.

Empty
Nước lũ tấn công hầm đường bộ Hải Vân

Nước lũ tấn công hầm đường bộ Hải Vân

Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, trong chiều và tối 14/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức sơ tán 2.546 hộ, với 7.466 nhân khẩu ở vùng thấp trũng, nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức sơ tán tại chỗ 2.370 hộ/6.825 khẩu; sơ tán tập trung 52 hộ/187 nhân khẩu.

Video nước lũ tràn về hầm Hải Vân