Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên - Huế: Người dân có tâm lý chủ quan, lơ là

Một bộ phận người dân Thừa Thiên - Huế sau khi biết thông tin tỉnh này không nằm trong nhóm nguy cơ cao về dịch Covid-19 đã có phần chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế: Người dân đã có tâm lý chủ quan, lơ là - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống nguy cơ lây lan và bùng phát dịch Covid-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sáng 16/4, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi Chính phủ xác định Thừa Thiên - Huế thuộc nhóm 2 (nhóm có nguy cơ) cùng với 15 địa phương khác, ngay trong đêm tỉnh đã ban hành công văn số 3123/UBND-YT về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để mọi người dân nắm và nghiêm túc thực hiện.

Tuy nhiên, nhiều người dân sau khi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng biết được thông tin Thừa Thiên - Huế thuộc nhóm 2, không nằm trong nhóm nguy cơ cao đã có phần chủ quan, lơ là. Hiện tượng người dân đổ ra đường có phần nhiều hơn những ngày trước đó.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền cho người dân hiểu về tinh thần công văn số 3123/UBND-YT của UBND tỉnh, duy trì phù hợp các giải pháp đảm bảo giãn cách xã hộ, phòng ngừa dịch bệnh.

Theo ông Thọ, Thừa Thiên – Huế chỉ mới nới lỏng một số dịch vụ cho phép hoạt động trở lại như: Các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); chợ dân sinh (trừ ăn uống tại chỗ); cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini; cơ sở, dịch vụ khám chữa bệnh; các trung tâm hành chính công; dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông, điện, nước được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt; các lĩnh vực buôn bán nhỏ lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy, điện, nước, cơ khí được phép mở cửa hoạt động nhưng không được tập trung quá 10 người; chủ cơ sở phải có cam kết bằng văn bản việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Các lĩnh vực khác vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Trong thời gian tới, ít nhất đến ngày 22/4, Thừa Thiên – Huế vẫn phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Duy trì việc thắt chặt ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, tổ chức truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại "vùng dịch"; duy trì các chốt kiểm tra dịch bệnh tại các tuyến đường cửa ngõ, thực hiện kê khai y tế theo quy định trước khi vào địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, cách ly, xác nhận hoàn thành cách ly tại các khu các ly tập trung.

Ban chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị, các địa phương rà soát chặt chẽ số lượng người phát sinh trên địa bàn, giám sát việc tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày đối với các người đã cách ly tập trung 14 ngày trở về địa phương. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, không tập trung tại các điểm đông người.

"Việc đưa ra các chủ trương, biện pháp, là hết sức quan trọng trong lúc này. Chúng ta cố gắng bảo vệ thành quả về công tác phòng chống dịch thời gian qua, không được sai lầm để dịch bệnh có cơ hội bùng phát. Tôi trân trọng cảm ơn người dân đã khắc phục khó khăn, ủng hộ, thực hiện nghiêm các chủ trương của tỉnh thời gian qua. Trước tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong xã hội vẫn còn rất cao, chúng ta không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác; mọi người dân hãy cùng đồng hành cùng tỉnh nhà để dịch bệnh sớm được đẩy lùi, mọi hoạt động sớm trở lại bình thường, mọi người dân được sống bình an và hạnh phúc", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế kêu gọi.

Theo công văn 3123 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, các lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động đến hết ngày 22/4/2020, gồm:

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lĩnh vực vui chơi giải trí tập trung đông người như: Chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, karaoke, massage, cơ sở spa, phòng tập thể dục hoặc câu lạc bộ sức khỏe, vũ trường, quán bar, quán internet; nhà hàng quán ăn phục tại chỗ; các lễ hội, phố đi bộ; các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, homstay...); di tích, bảo tàng, công viên, thắng cảnh, địa điểm tham quan; taxi và giao thông công cộng nội tỉnh; tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, cắm trại, tắm biển tại các địa điểm công cộng.

Các lĩnh vực dịch vụ cho phép hoạt động có kiểm soát, gồm: Các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); chợ dân sinh (trừ ăn uống tại chỗ); cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini; cơ sở, dịch vụ khám chữa bệnh; các trung tâm hành chính công; dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông, điện, nước được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt; các lĩnh vực buôn bán nhỏ lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy, điện, nước, cơ khí được phép mở cửa hoạt động nhưng không được tập trung quá 10 người; chủ cơ sở phải có cam kết bằng văn bản việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Các nhà hàng, quán ăn, quán cafe, nước giải khát chỉ được phép hoạt động bán hàng online, đặt hàng qua mạng, điện thoại và giao hàng tận nhà. Các chủ cơ sở chịu trách nhiệm quản lý các người giao hàng tận nhà (shipper) về tình trạng dịch tễ và vệ sinh y tế.

Các cơ sở y tế, khám chữa bệnh (kể cả bệnh viện, phòng khám tư nhân), các cơ sở kinh doanh thuốc y tế phải có phương án cụ thể giám sát chặt chẽ bệnh nhân, người chăm sóc; kịp thời phát hiện và nắm thông tin các người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở để thông báo ngay cho các đội phản ứng nhanh.

Đối với trường hợp các chuyên gia, doanh nghiệp đến làm việc, công tác trong các lĩnh vực được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thì người quản lý doanh nghiệp, cơ sở mà công dân đó đến công tác, làm việc phải báo cho chính quyền địa phương (xã/phường/thị trấn) các thông tin phát sinh liên quan người đến công tác, làm việc; chịu trách nhiệm giám sát trong thời gian người đó lưu trú trên địa bàn tỉnh. Trường hợp từ tỉnh khác đến làm việc với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thì phải có giấy mời của cơ quan nhà nước đó hoặc có văn bản đồng ý của Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh; đồng thời thực hiện khai báo y tế trước.

Các điểm công cộng, hoạt động tập trung đông người: Tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Tiếp tục dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Vận động, khuyến khích tổ chức ma chay, cưới hỏi, lễ tiệc theo nghi lễ truyền thống tại nhà, không tập trung đông người.

Khuyến nghị người già, người có bệnh nền, người dễ bị lây nhiễm hạn chế đến các địa điểm đông người để tránh nhiễm bệnh.

Ban quản lý các chợ thực hiện kiểm soát, yêu cầu người dân vào chợ phải đeo khẩu trang; phối hợp các cơ quan chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm.