Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế nhận 3 giải thưởng du lịch ASEAN giai đoạn 2022-2024

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN - ATF 2022 cuối tháng 1, Việt Nam có 20 giải thưởng du lịch ASEAN (giai đoạn 2022-2024), riêng tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự nhận 3 giải ở 3 hạng mục.

Trao giải thưởng du lịch ASEAN giai đoạn 2022-2024 cho các đơn vị tại Thừa Thiên Huế

Trao giải thưởng du lịch ASEAN giai đoạn 2022-2024 cho các đơn vị tại Thừa Thiên Huế

Trước đó, chiều 2/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp, quyết sách và các cơ chế chính sách kịp thời, cụ thể, xác đáng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch sớm vượt qua các khó khăn thử thách, nhanh chóng đi vào hoạt động trước tình hình mới.

Theo đó, năm 2022, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp tổ chức các lễ hội quanh năm. Đơn vị cũng sẽ tham gia các chương trình, hội nghị quảng bá, kích cầu du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch tổ chức. Tiếp tục phối hợp với Sở Du lịch Thừa Thiên Huế (thông qua Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch) tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, chặng đường sắp đến còn những thách thức song có một quan điểm cần thống nhất là sẽ mở cửa toàn diện ngành du lịch. Theo ông Phương, sự chủ động của các doanh nghiệp lúc này là rất cần thiết, tạo ra các sản phẩm mới, kiến tạo môi trường du lịch có tính cạnh tranh cao.

Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp và thông thoáng hơn nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, lữ hành... tìm kiếm thị trường để phát triển ngành du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch; tăng cường hỗ trợ trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trên mọi phương tiện trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, được sự nhất trí và ủy quyền của Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh và Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Giải thưởng du lịch ASEAN giai đoạn 2022-2024 cho 3 đơn vị trong tỉnh.

Theo đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN - ATF 2022 cuối tháng 1, Việt Nam có 20 giải thưởng du lịch ASEAN (giai đoạn 2022-2024), riêng tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự nhận 3 giải ở 3 hạng mục gồm: Sản phẩm du lịch bền vững thành thị dành cho Sản phẩm tham quan thành phố Huế - 1 điểm đến 5 di sản của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN dành cho Khách sạn nghỉ dưỡng Vedana Lagoon Resort & Spa (huyện Phú Lộc) và  Giải thưởng địa điểm tổ chức MICE ASEAN - Hạng mục Phòng họp, hội nghị, hội thảo dành cho Khách sạn Silk Path Grand Huế.

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Giải thưởng du lịch ASEAN là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các địa phương, đơn vị có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch cũng như các tổ chức du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch và góp phần quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia, nhất là các sản phẩm du lịch Xanh là chủ đề của năm du lịch quốc gia Việt Nam 2022, cũng là xu hướng đang được các thị trường khách du lịch quan tâm.