Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên - Huế, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến mẹ bầu và 2 con nhỏ tử vong

Chiều ngày 26/11, sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Hoàng Hải Minh đã chia sẻ những mất mát, đau thương cùng gia đình các nạn nhân, đồng thời động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Ông Minh cũng đã trao số tiền 15 triệu đồng (mỗi nạn nhân 5 triệu đồng) từ Ban ATGT tỉnh đến gia đình nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng có biện pháp khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Mặt khác, lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo chính quyền địa phương có những quan tâm, hỗ trợ kịp thời để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các sở, ban ngành, địa phương đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các sở, ban ngành, địa phương đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân

Trước đó, như báo Dân Sinh đã đưa tin, khoảng 9h sáng 26/11, tại khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao với đường Võ Nguyên Giáp (khu đô thị An Cựu City, phường An Đông, TP Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng.

Tại thời điểm nói trên,  xe ô tô tải ben chở vật liệu xây dựng mang BKS 75H - 005.21 lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (Khu đô thị An Cựu City) hướng đến đường Hoàng Quốc Việt do tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Hậu quả khiến chị H. cùng 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh đã có mặt tại hiện trường khoanh vùng bảo vệ, xử lý vụ việc.

Trưa cùng ngày, Công an tỉnh đã ra quyết định bắt tạm giam tài xế Vũ để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT, mặt đường êm thuận, thông thoáng.