Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế: Nhiều người bị mất liên lạc trong rừng sau bão số 5

Chịu ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to đến rất to. Nhiều người dân đã bị nước lũ cô lập, mất liên lạc sau khi lên nương rẫy, vào rừng.

Thừa Thiên Huế: Nhiều người bị nước lũ cô lập, mất liên lạc trong rừng sau bão số 5 - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế giúp người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm

Chiều 12/9, trao đổi với phóng viên báo Dân sinh, ông Nguyễn Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã phân công lực lượng phối hợp với các hộ gia đình để tiếp tục liên lạc với những người đi làm ở các vùng sản xuất và ở rừng chưa về nhà sau bão, hướng dẫn họ tránh trú hoặc trở về nhà.

Theo ông Hồ, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện Nam Đông đã có mưa to; lượng mưa đo được tại thị trấn Khe Tre từ 14h ngày 10/9 đến 15h ngày 12/9 là 354,8 mm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Nam Đông đã tiến hành sơ tán 621 hộ/2.384 khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, co nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở. Sau khi bão tan, các hộ đã trở về nhà an toàn.

Tuy nhiên đến chiều 12/9, tại huyện Nam Đông còn có 34 người đi làm ở các vùng sản xuất và ở rừng chưa về nhà, trong đó có 22 người đã liên lạc được; còn 12 người không liên lạc được. Ông Hồ cho biết thêm, những người này đều có lán trại trên nương rẫy để ở.

Thừa Thiên Huế: Nhiều người bị nước lũ cô lập, mất liên lạc trong rừng sau bão số 5 - Ảnh 2.

Giúp người dân di chuyển vật dụng đến nơi an toàn

Chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng địa phương cứu hộ thành công 5 người dân đi làm trong rừng bị mưa lũ cô lập trong rừng.

Cụ thể, vào lúc 15h30 ngày 12/9, tại điểm Điền Lò Dầu, thôn Hưng Thịnh, xã Hương Phong (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế), lực lượng biên phòng phát hiện 5 người dân gồm: Nguyễn Văn Đốt (SN 1969), Lê Hồng Vân (SN 1976), Lê Thị Hằng (SN 1977), Lê Thị Hồng (SN 1977), Lê Thị Xaly (SN 1995) cùng trú tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, bị nước sông A Sáp dâng cao, cô lập.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Hương Phong tổ chức ứng cứu. Đến 17h30 cùng ngày, toàn bộ 5 người dân nói trên đã được đưa vào nơi an toàn.

Thừa Thiên Huế: Nhiều người bị nước lũ cô lập, mất liên lạc trong rừng sau bão số 5 - Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng giúp dân thu hoạch lúa

Ngoài ra, trong ngày 12/9, lực lượng Bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương tiếp tục triển khai di dời người dân ở vùng xung yếu và tài sản đến nơi an toàn. Cắt cử lực lượng tham gia giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, đặc biệt là diện tích lúa vụ hè thu để tránh thiệt hại do mưa lớn gây ra.