Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại

Từ ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt là khu vực thượng nguồn. Mưa to cùng việc điều tiết xả lũ của các hồ thuỷ điện làm mực nước trên các con sông lên nhanh, nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu trở lại.

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 1.

Nhiều khu dân cư vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế ngập sâu trở lại. Trong ảnh là khu dân cư dọc bờ sông Bồ thuộc thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Theo Ban chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12), trong 24h qua, ở Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to (đặc biệt là khu vực thượng nguồn). Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm. Bên cạnh đó, các hồ thuỷ điện Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch tiếp tục điều tiết lũ qua tuabin và qua tràn về hạ du theo mức độ tăng dần.

Đến chiều nay 11/11, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng lên, có khả năng lên trên báo động 2, đến báo động 3. 

Ban chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng núi, các công trình đang thi công, các sườn dốc, ven sông suối, bờ sông, bờ biển ở các huyện: A Lưới, Nam Đông, vùng núi của Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng, kéo dài tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, đặc biệt ở vùng hạ lưu các sông Ô Lâu, sông Bồ.

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 2.

Người dân Tổ 9, thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà di chuyển bằng thuyền

Ghi nhận của phóng viên báo Dân sinh trong sáng 11/11, tại xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà), nhiều khu vực dân cư thấp trũng tại đây đã bị nước lũ "bao vây". Một người dân tại Tổ 9, thôn Triều Sơn Đông cho biết, từ chiều ngày 10/11, khu vực dân cư ở đây đã bị ngập lụt, người dân muốn đi ra ngoài phải di chuyển bằng thuyền, ghe. Mặt khác, tuyến Tỉnh lộ 4 nối thành phố Huế với huyện Quảng Điền, đoạn đi qua xã Hương Vinh cũng đã bị ngập sâu trên 40cm khiến việc di chuyển của phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Tại các xã vùng thấp trũng hạ lưu sông Bồ như: Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Phú (Quảng Điền), xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà), nước lũ gần như duy trì từ đợt mưa lũ tháng 10 cho đến nay. Theo người dân ở đây, do nước lũ trên sông Bồ rút chậm nên chỉ cần một đợt mưa to cùng việc thuỷ điện điều tiết lũ là ngay lập tức nước sẽ dâng cao và tràn vào nhà dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết, mưa lũ đã làm ngập sâu trên diện rộng hầu khắp các xã vùng thấp trũng của huyện từ trưa ngày 9/10. Trước tình hình đó, Quảng Điền đã cho di dời, sơ tán 960 hộ gia đình ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, để ứng phó với đợt mưa lũ mới cũng như cơn bão số 13, huyện Quảng Điền đã lên kế hoạch di dời, sơ tán hơn 1.300 hộ với gần 4.000 nhân khẩu ở vùng thấp trũng, nguy cơ mất an toàn đến nơi trú ẩn. "Huyện sẽ tổ chức triển khai di dời các hộ ở vùng trũng, nguy hiểm nhất đến nơi an toàn trước. Căn cứ tình hình thực tế, nước dâng lên đến đâu sẽ tiếp tục di dời, sơ tán dân", ông Thắng cho biết thêm.

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 3.

Khu phố Tân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền bị nước lũ bao vây

Trong khi đó, theo lãnh đạo huyện miền núi Nam Đông, từ rạng sáng 11/11, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được tại Trạm Thượng Nhật từ 1h đến 10h ngày 11/11 đạt hơn 320mm, trong đó lượng mưa lớn nhất là từ 7h đến 10 sáng, đạt gần 100mm. 

Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở Nam Đông, nhất là khu vực thị trấn Khe Tre và xã Hương Phú bị ngập cục bộ, nhiều đoạn ngập sâu từ 30 - 50cm gây ảnh hưởng giao thông, đời sống người dân nơi đây. Điều đáng nói,đoạn đường vào trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện Nam Đông thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi xảy ra mưa lớn. Mặc dù đã được khắc phục nhiều lần nhưng thực trạng này vẫn chưa chấm dứt khiến việc đi lại của cán bộ, người dân gặp nhiều khó khăn.

Được biết, để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Nam Đông đã yêu cầu các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, bố trí trực ban 24/24; sẵn sàng di dời, sơ tán người dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Chỉ đạo các địa phương nghiêm kêu gọi, nghiêm cấm người dân không đi vào rừng, vớt củi, bắt cá trên sông, suối trong thời điểm mưa lũ đang diễn biến phức tạp…

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 4.

Mưa lớn làm ngập lụt cục bộ tại thị trấn Khe Tre, huyện miền núi Nam Đông

Cũng trong ngày 11/11, theo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Phú Lộc, mưa lũ đã làm ngập đường Quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Lộc Trì. Hiện nay nước tràn qua đường cao khoảng 40 cm, các loại xe nhỏ, xe máy khó lưu thông qua đoạn đường này. Mặt khác, mưa lớn kéo dài liên tục đã xảy ra điểm sạt lở tại Km 76+500, tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới. Đến chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung phương tiện cơ giới để thông tuyến. UBND huyện A Lưới đã khuyến cáo người dân hạn chế đi qua đoạn đường này để đảm bảo an toàn.

Trưa ngày 11/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thông báo cho các Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX  căn cứ tình hình thực tế diễn biến mưa lũ, đặc biệt đối với các vùng hạ du thấp trũng cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ chiều nay 11/11/2020 và ngày 12/11/2020. Các ngày tiếp theo, tùy vào tình hình diễn biến của thời tiết, Sở sẽ có thông báo sau.

Một số hình ảnh mưa lũ tại Thừa Thiên Huế ngày 11/11:

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 5.

Cơ sở kinh doanh của người dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền bị nước lũ tràn vào

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 6.

Một khu dân cư ở xã Quảng Phước bị chia cắt bởi nước lũ

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 7.

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 8.

Các cơ sở giáo dục tại xã Quảng Phước liên tục bị nước lũ bao vây suốt từ tháng 10 đến nay

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 9.

Thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà cũng bị ngập sâu

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 10.

Chợ Hương Toàn bên bờ sông Bồ

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 11.

Các tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố Huế với huyện Quảng Điền bị ngập lụt ở nhiều điểm. Trong ảnh là đđường Tỉnh lộ 4, đoạn km6 đi qua xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà)

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 12.

Tỉnh lộ 19 cũng bị ngập nặng

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 13.

Đường vào Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chìm dưới biển nước mênh mông

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 14.

Ngập lụt tại thị trấn Khe Tre, huyện miền núi Nam Đông

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 15.

Nước trên sông Khe Tre dâng cao và chảy xiết, tiếp tục đe doạ sạt lở, uy hiếp nhà dân

Thừa Thiên Huế: Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trở lại - Ảnh 16.

Đường Quốc lộ 49A từ Huế đi A Lưới bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông