Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động

Năm 2020, tỉnh Thừa Thiên – Huế phấn đấu giải quyết việc làm mới cho từ 16.800 – 17.000 lao động, trong đó đưa khoảng 1.800 – 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Thừa Thiên – Huế: Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động - Ảnh 1.

Năm 2020, Thừa Thiên - Huế đặt ra mục tiêu tạo việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động

Ngày 19/2 vừa qua, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký ban hành Kế hoạch việc làm năm 2020 và Kế hoạch đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Trong đó, Thừa Thiên – Huế đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho khoảng 16.800 – 17.000 lao động, gồm: thông qua phát triển các ngành kinh tế của tỉnh, phát triển doanh nghiệp tạo việc làm cho 13.000 lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho 2.000 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên – Huế cũng phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 2%.

Các giải pháp chính được đưa ra nhằm đạt các chỉ tiêu trên, gồm: đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làm; phát triển mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo việc làm mới; hỗ trợ phát triển thị trường lao động và các hoạt động kết nối cung- cầu lao động ở trong nước, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; ruyền thông, nâng cao năng lực thực hiện chương trình.

Theo kết quả điều tra cung – cầu lao động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế cuối năm 2019, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng trên 14.000 lao động, tập trung ở các lĩnh vực: sản xuất, chế biến, chế tạo, dịch vụ du lịch, công nghiệp dệt may… So với những năm trước, mức lương nhà tuyển dụng đưa ra có chiều hướng tăng, các chính sách cũng được cải thiện để thu hút lao động. Đây là cơ hội để lao động Thừa Thiên - Huế tìm kiếm việc làm phù hợp.

Đối với công tác xuất khẩu lao động, Thừa Thiên – Huế tiếp tục hướng đến khai thác và đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao, tình hình an ninh chính trị và kinh tế - xã hội ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Rumani, Cộng hòa liên bang Đức,...Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế, trong thời gian vừa qua, dù chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, song công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường. Chỉ tính riêng trong tháng 1, có 66 lao động Thừa Thiên – Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó phần lớn là tại thị trường Nhật Bản.