Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị: Gần 5.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái sau bão số 13

Cơn bão số 13 (Vamco) với sức gió mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại cho 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị: Gần 5.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái sau bão số 13 - Ảnh 1.

Bão số 13 gây thiệt hại lớn tại Thừa Thiên Huế

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huê, từ lúc 20h ngày 14/11 đến 6h ngày 15/11/2020, do ảnh hưởng của bão số 13, tại các địa phương thuộc tỉnh đã có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Vùng ven biển có sóng lớn, nước biển dâng do bão. Tại khu vực xã Lộc Vĩnh và xã Giang Hải huyện Phú Lộc, xã Hải Dương thị xã Hương Trà nước đã tràn vào nhà dân khoảng 0,2m; triều cường kéo dài làm chậm khả năng thoát lũ, mực nước tại Thảo Long là 1,77m.

Tính đến chiều 15/11, Thừa Thiên Huế không ghi nhận thiệt hại về người do bão số 13. Về nhà cửa, bão Vamco đã làm 6 ngôi nhà của người dân ở các huyện Phú Lộc, Phú Vang và thị xã Hương Trà bị sập hoàn toàn; 4.489 nhà bị tốc mái, trong đó huyện Phú Vang có 2.150 nhà, Phú Lộc 909 nhà, Quảng Điền 785 nhà bị tốc mái; 909 nhà bị ngập.

Hàng chục trường học tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc bị ảnh hưởng, tốc mái. Riêng trường tiểu học Trường tiều học Phú Thuận 1 (Phú Vang) tốc mái hoàn toàn dãy nhà cấp 4 gồm 4 phòng học. Bão Vamco cũng đã làm hư hại nhiều công trình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mưa bão cũng làm hư hại hàng trăm ha rừng trồng bị đổ gãy; hàng chục tàu thuyền bị đánh dạt bờ, bị chìm. Số khách hàng mất điện do sự cố/cắt điện sa thải: 191.164/312.416 khách hàng chiếm 41,9%. Ước sản lượng mất đến thời điểm báo cáo: 561.500 kWh.

Ngoài ra, bão số 13 cũng làm hư hỏng, gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế. Triều cường, sóng lớn, nước dâng do bão đã làm cho bờ biển Thừa Thiê Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km.

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị: Gần 5.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái sau bão số 13 - Ảnh 2.

Nhà người dân bị tốc mái hàon toàn sau bão Vamco

Tại Quảng Trị, bão sô 13 và hoàn lưu bão đã gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to trên địa bàn tỉnh. Tại đảo Cồn Cỏ (vùng biển) đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; sóng cao từ 3.0-5.0 mét kết hợp nước biển dâng đã vượt bờ đê chắn sóng vào trong đảo. Tại Cửa Việt (vùng ven biển) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại Đông Hà (vùng đồng bằng) đã có gió cấp 7, giật cấp 8.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh có 7 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa tránh bão. Sau khi bão đổ bộ đã làm 252 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; 33 cái bị tốc mái che sân; 1 trường mầm non bị tốc mái sân khấu và nhà vệ sinh.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, trụ sở cơ quan Dân chính Đảng, nhà truyền thống của Ban Chỉ huy Quân sựu huyện, trụ sở Công binh, trụ sở Công an huyện, trụ sở Trung tâm quân dân y… bị tốc mái, hư hỏng; khoảng 100 cây bị đổ và 10 bộ máy tính bàn bị hỏng vì mưa ướt.