Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế: Tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân biên giới bám biển

Sáng ngày 17/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, trao tặng 10.000 lá cờ và 10 túi thuốc y tế cho ngư dân phường Thuận An (TP Huế).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp ngư dân Thuận An treo cờ Tổ quốc lên thuyền khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Võ Tiến

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp ngư dân Thuận An treo cờ Tổ quốc lên thuyền khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Võ Tiến

Được biết, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do báo Người Lao Động phát động từ tháng 6/2019 và được triển khai rộng khắp tại các tỉnh, thành ven biển trên cả nước. Theo đại diện báo Người Lao Động, đến nay, đã có 783.220  lá cờ Tổ quốc trong tổng số 1 triệu lá cờ được trao tặng đến đồng bào các tỉnh thành toàn quốc, trong đó đã trao và ký kết trao 607.470 lá cờ trong chương trình “Một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho 22 tỉnh thành phố có biển; 113.050 lá cho hợp phần Cờ tổ quốc biên cương và 62.700  lá cờ cho Hợp phần đường cờ tổ quốc.            

Đại tá Phạm Tùng Lâm - Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” là một trong những chương trình hết sức nhân văn, ý nghĩa, đã khẳng định sự kề vai sát cánh, cùng với Bộ đội biên phòng tuyên truyền vận động ngư dân đánh bắt đúng vùng đúng tuyến, khẳng định chủ quyền của biển đảo Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Ảnh: Võ Tiến

Ảnh: Võ Tiến

Trao cờ Tổ quốc và túi thuốc cho ngư dân Thuận An. Ảnh: NH

Trao cờ Tổ quốc và túi thuốc cho ngư dân Thuận An. Ảnh: NH

Thừa Thiên Huế có bờ biển dài 126 km với 2.160 chiếc tàu thuyền đánh cá biển, trong đó loại từ 15m trở lên 410 chiếc, tàu cá từ 12m đến dưới 15m có 332 chiếc và 1.428 chiếc còn lại thuyền nan chuyên khai thác vùng nước bãi ngang ven bờ. Toàn tỉnh đã thành lập 101 tổ tàu, thuyền an toàn với 476 phương tiện và 1.404 thuyền viên tham gia.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, ngành khai thác thủy sản đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội cho ngư dân ven biển. Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng hành cùng bà con ngư dân; tổ chức thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản như Nghị định 67, Quyết định 48.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nêu cao vai trò to lớn của mỗi tàu cá, mỗi ngư dân như những chiến sĩ, là những cột mốc sống khi vươn khơi bám biển. Vì vậy, việc hỗ trợ 10.000 lá cờ Tổ quốc và túi thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn tỉnh là rất thiết thực và hết sức cần thiết, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người trên biển; động viên, khuyến khích ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển đánh bắt thủy sản, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Empty
Trong quá trình khai thác trên biển, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay trên các tàu cá của ngư dân Thừa Thiên Huế là mỗi cột mốc chủ quyền thiêng liêng. Ảnh: Võ Tiến

Trong quá trình khai thác trên biển, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay trên các tàu cá của ngư dân Thừa Thiên Huế là mỗi cột mốc chủ quyền thiêng liêng. Ảnh: Võ Tiến

Sau buổi Lễ trao tặng cờ Tổ quốc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, ngư dân và chủ phương tiện hành nghề khai thác hải sản trên biển tại phường Thuận An, thành phố Huế về Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản”; Phổ biến thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản và phát triển nguồn lợi thủy sản; Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và khai thác thủy sản có trách nhiệm; Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU.