Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế thăng quân hàm, nâng lương cho 69 cán bộ biên phòng

(Dân sinh) - Ngày 2/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan đợt 1/2023.

Đại tá Phạm Tùng Lâm - Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định thăng quân hàm cho 8 đồng chí được thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá.

Đại tá Phạm Tùng Lâm - Chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định thăng quân hàm cho 8 đồng chí được thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá.

Theo quyết định, đợt này Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế có 69 đồng chí được thăng quân hàm, trong đó có 21 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn.

Cụ thể, 8 đồng chí được thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá; 19 đồng chí từ đại úy lên thiếu tá; 16 đồng chí từ thượng úy lên đại úy; 17 đồng chí từ trung úy lên thượng úy và 08 đồng chí từ thiếu úy lên trung úy.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Tùng Lâm - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế ghi nhận nỗ lực cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ vừa được thăng quân hàm, đặc biệt là các đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn; đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội, lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với quá trình nỗ lực, phấn đấu công tác, cống hiến của các đồng chí.

Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu những cán bộ được thăng quân hàm, nâng lương tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn bó mật thiết với quần chúng trên biên giới; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.