Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế: Tiếp nhận gần 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định, đồng ý tiếp nhận gói hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng của bão lũ năm 2020 của Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam với tổng kinh phí viện trợ 171.000 USD, tương đương khoảng 3,933 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế: Tiếp nhận gần 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ năm 2020 - Ảnh 1.

Mưa bão gây nhiều thiệt hại tại Thừa Thiên Huế

Gói viện trợ sau khi tiếp nhận sẽ được phân cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ sửa chữa nhà, cung cấp bộ dụng cụ gia đình cho các hộ gia đình và nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên và tình nguyện viên trong việc thực hiện các hoạt động của chương trình. Cụ thể, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 650 hộ gia đình; hỗ trợ bộ dụng cụ gia đình cho 600 hộ gia đình khác; hỗ trợ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức đánh giá thiệt hại, họp, tập huấn, giám sát,… Gói viện trợ sẽ được thực hiện tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, các thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Hội Chữ Thập đỏ tỉnh phối hợp với UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành các thủ tục tiếp nhận viện trợ tiếp theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan và chính quyền địa phương triển khai gói hỗ trợ đúng đối tượng, công khai minh bạch, tránh chồng chéo với các gói hỗ trợ khác và báo cáo hoạt động dự án theo quy định.

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất trong năm 2020, đặc biệt là đợt mưa bão liên tiếp vào các tháng cuối năm. Tình hình bão lũ dồn dập những tháng cuối năm 2020 đã làm chết 38 người, 11 người mất tích, 142 người bị thương. Tổng thiệt hại về vật chất khoảng 2.273 tỷ đồng.