Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tìm giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Ngày 3/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung tham mưu kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thống nhất các nội dung liên quan công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ năm 2022 và các năm tiếp theo

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thống nhất các nội dung liên quan công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ năm 2022 và các năm tiếp theo

Theo báo cáo đánh giá, hiện nay công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên mức độ thực hiện còn thấp, ngành nghề đào tạo chưa đa dạng, đang tập trung chủ yếu vào đào tạo lái xe ô tô.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải quyết việc làm sau khi đào tạo vẫn còn hạn chế, đặc biệt là số lượng xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hạn chế, trong khi đó bộ đội xuất ngũ được xem là nguồn nhân lực chất lượng cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, độ tuổi, sức khỏe và trình độ có thể đáp ứng được nhiều ngành nghề.

Xác định công tác hướng nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ là một việc làm cấp thiết, tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi hợp lý với những yêu cầu của thị trường việc làm hiện nay, trong đó việc quan trọng nhất là phải mở rộng lĩnh vực, ngành nghề, hình thức đào tạo. Đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng đào tạo để có thể đáp ứng được với yêu cầu công việc hiện nay. Ngoài ra, cần liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động để đưa nguồn nhân lực lao động là quân nhân xuất ngũ ra nước ngoài làm việc.        

Để công tác tuyển sinh, đào tạo trong năm 2022 và những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã thống nhất, nhanh chóng mở sàn giao dịch việc làm để hướng nghiệp cho các quân nhân vừa xuất ngũ năm 2022 trước ngày 25/3; đồng thời xây dựng phương án tuyển sinh lực lượng này trong thời gian sớm nhất.

Hai đơn vị cũng đi đến thống nhất những giải pháp nhằm giải quyết một số vướng mắc trong quá trình đào tạo, để các học viên vừa được học nghề vừa được hưởng những ưu đãi từ thẻ học nghề của Bộ Quốc phòng cấp cho các quân nhân xuất ngũ.