Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh máu xương cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến dâng hoa, dâng hương và làm lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến dâng hoa, dâng hương và làm lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Sáng ngày 22/7, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đơn vị LLVT của tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ThừaThiên Huế dẫn đầu đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành kính làm lễ viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại lễ đài, dành một phút phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các liệt sĩ. Đoàn công tác cũng đến thắp hương các phần mộ anh hùng, liệt sĩ ở những nghĩa trang nói trên, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9

Với tấm lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  tỉnh Thừa Thiên Huế nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần  xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách.

Dịp này, đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng các phần quà đến cán bộ, nhân viên Ban quản lý các Nghĩa trang liệt sĩ.

Tặng quà cho cán bộ, nhân viên Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Tặng quà cho cán bộ, nhân viên Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Trong sáng 22/7, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Dịp lễ 27/7 năm nay, ngoài các phần quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, thị xã Hương Thủy đã trao tặng 22 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công cách mạng gặp hoàn cảnh khó khăn; tặng 400 suất quà với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ có trên 1.300 đối tượng người có công và thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách, trong 5 năm qua, UBND thị xã và các xã phường đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp 3 nghĩa trang liệt sĩ, 3 đài tưởng niệm, 12 nhà bia ghi danh và 2 nhà tưởng niệm liệt sỹ, đồng thời hỗ trợ xây mới và sửa chữa 398 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Thị uỷ Hương Thuỷ trao sổ tiết kiệm cho các đối tượng người có công trên địa bàn

Lãnh đạo Thị uỷ Hương Thuỷ trao sổ tiết kiệm cho các đối tượng người có công trên địa bàn

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, hai năm vừa qua, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên không thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ một cách quy mô và rộng rãi. Năm nay, theo kế hoạch tỉnh sẽ có nhiều hoạt động nổi bật, ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ngoài quà tặng của Chủ tịch nước, năm nay, quà tặng của tỉnh được ngành đề xuất tăng về số lượng và đối tượng người có công và thân nhân người có công với 11.259 suất quà (32 suất quà với mức 500.000 đồng/suất và 11.227 suất với mức 200.000 đồng/suất) với tổng kinh phí hơn 2,26 tỷ đồng. Thừa Thiên Huế cũng sẽ tổ chức đoàn người có công tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội; Đoàn người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tham quan TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ đi thăm, tặng quà cho 155 gia đình người có công tiêu biểu, gia đình liệt sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3 và 2 đơn vị; long trọng tổ chức lễ trao danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" của Chính phủ truy tặng cho 6 Bà mẹ; đồng thời thăm viếng, dâng hương các Nghĩa trang Liệt sĩ.

Một số hình ảnh đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ:

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đang yên nghĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền (huyện Phong Điền)

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đang yên nghĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền (huyện Phong Điền)

Empty
Dâng hương tại mộ phần các anh hùng liệt sĩ

Dâng hương tại mộ phần các anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sỹ Hương Điền (huyện Phong Điền) là nơi yên nghỉ của gần 3.600 liệt sĩ của khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước

Nghĩa trang Liệt sỹ Hương Điền (huyện Phong Điền) là nơi yên nghỉ của gần 3.600 liệt sĩ của khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước

Tặng quà cán bộ, nhân viên quản trang tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hương Điền

Tặng quà cán bộ, nhân viên quản trang tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hương Điền

Đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế đến làm lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế đến làm lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Ông Nguyễn Thanh Bình (giữa) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Hữu Lạc (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ông Đặng Hữu Phúc (ngoài cùng bên trái) - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cùng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Ông Nguyễn Thanh Bình (giữa) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Hữu Lạc (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ông Đặng Hữu Phúc (ngoài cùng bên trái) - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cùng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Empty
Thành kính dâng hương lên từng mộ phần các anh hùng liệt sĩ

Thành kính dâng hương lên từng mộ phần các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Đại diện lãnh đạo các lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương

Đại diện lãnh đạo các lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương

Empty
IMG_4891