Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tổng kết, trao giải hội thi trực tuyến liên quan người khuyết tật

(Dân sinh) - Chiều 16/12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tổng kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật năm 2022.

Báo cáo tổng kết hội thi

Báo cáo tổng kết hội thi

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Hội thi diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 1-28/11/2022.

Hội thi hằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp người khuyết tật cho các ban ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân.

Đối tượng được tham gia dự thi bao gồm: công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh; đang công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn; các hội, đoàn thể các cấp; các cơ sở trợ giúp xã hội; cộng tác viên trẻ em; công dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo ông Hồ Quang Minh – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế), Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi, qua 4 tuần triển khai, hội thi đã nhận được sự tham gia của các cơ quan ban ngành, đoàn thể, của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Cụ thể, đã có 15.505 lượt người vào dự thi, trong đó có 3.843 lượt người vào dự thi trả lời đảm bảo các câu hỏi. 

Bà Phan Minh Nguyệt (ngoài cùng bìa phải) trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao tại hội thi

Bà Phan Minh Nguyệt (ngoài cùng bìa phải) trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao tại hội thi

Qua đánh giá cho thấy, hội thi đã tạo sự lan toả mạnh mẽ, thu hút quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân. Nhiều Sở, ban ngành và địa phương đã thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia. Thông qua hội thi đã nêu bật ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác trợ giúp người khuyết tật.

Tại lễ tổng kết, BTC đã trao 12 giải cá nhân (gồm các giải nhất, nhì, ba) và 6 giải tập thể cho các cá nhân, đơn vị đạt kết quả cao trong hội thi.

Empty
Empty
Các cá nhân đạt giải cao tại cuộc thi

Các cá nhân đạt giải cao tại cuộc thi

Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các cá nhân, đơn vị tại lễ tổng kết

Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các cá nhân, đơn vị tại lễ tổng kết